4 nước NATO cuống cuồng kêu gọi lập tuyến phòng thủ dọc biên giới châu Âu với Nga và Belarus

PV (Theo BI) Thứ bảy, ngày 29/06/2024 07:08 AM (GMT+7)
Theo Reuters, các quốc gia thành viên NATO là Latvia, Lithuania, Estonia và Ba Lan đã thúc giục EU xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ dọc theo biên giới dài 700 dặm với Nga và Belarus.
Bình luận 0
4 nước NATO cuống cuồng kêu gọi lập tuyến phòng thủ dọc biên giới châu Âu với Nga và Belarus- Ảnh 1.

4 nước NATO kêu gọi lập tuyến phòng thủ dọc biên giới 700 dặm châu Âu với Nga và Belarus. Ảnh BI

Các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia, đều có chung đường biên giới trên bộ với Nga hoặc Belarus, đã kêu gọi các biện pháp "đặc biệt" để bảo vệ họ và các đồng minh. 

Theo Reuters, họ cho biết trong một bức thư chung gửi tới chủ tịch EU rằng: "Việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng quốc phòng dọc theo biên giới bên ngoài của EU với Nga và Belarus sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết và cấp bách nhằm bảo vệ EU khỏi các mối đe dọa quân sự và hỗn hợp".

Họ cho biết kế hoạch này nên được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Brussels bắt đầu từ ngày 27/6, trong thời gian đó các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về vấn đề tài trợ quốc phòng cùng nhiều vấn đề khác.

Theo Reuters, bức thư cho biết, xét đến quy mô và chi phí của nỗ lực này - mà một số nhà ngoại giao EU ước tính sẽ lên tới khoảng 2,7 tỷ đô la - cần có hành động toàn khối để hỗ trợ về mặt chính trị và tài chính.

Bức thư không nêu rõ chính xác phương tiện quân sự hay dân sự nào sẽ được triển khai.

Các nước NATO tuyến đầu đang phải đối mặt với các mối đe dọa chiến tranh hỗn hợp ngày càng gia tăng từ Nga, các phương pháp phi truyền thống mà Nga dường như đang sử dụng, làm mờ ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình và rơi vào cái gọi là "vùng xám".

Ví dụ gần đây bao gồm việc lực lượng bảo vệ bờ biển Nga gỡ bỏ các phao phân định vùng biển lãnh thổ giữa Nga và Estonia trên sông Narva vào tháng 5, một ngày sau khi một đề xuất bị rò rỉ của Nga nêu rõ kế hoạch vẽ lại vùng biển lãnh thổ của Nga với Estonia, Litva và Phần Lan.

Khu vực Baltic cũng đang chứng kiến tình trạng nhiễu sóng ngày càng tăng ở hệ thống định vị vệ tinh của máy bay thương mại, có vẻ như nguyên nhân xuất phát từ Nga.

Trong khi đó, các quan chức EU cáo buộc Nga và Belarus đẩy người di cư về phía biên giới Litva với nước láng giềng Ba Lan.

Các hoạt động gây ảnh hưởng cũng nhắm vào cả ba quốc gia vùng Baltic, trong đó Estonia trải qua sự gia tăng các vụ phá hoại làm hư hỏng đường ống dẫn khí đốt dưới biển và cáp viễn thông giữa nước này và Phần Lan vào tháng 10.

Để đối phó với những mối đe dọa này và mối đe dọa về một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga, NATO và các nước châu Âu gần Ukraine và Nga đã bắt đầu soạn thảo các kế hoạch phòng thủ của riêng họ để bảo vệ biên giới của họ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem