4 Ủy viên Trung ương được phê chuẩn chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới

PVCT Thứ sáu, ngày 09/07/2021 15:07 PM (GMT+7)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó 4 vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.
Bình luận 0

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X đối với ông Trần Văn Huyến; Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV đối với ông Lò Văn Phương; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đối với ông Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII đối với bà Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa X đối với ông Nguyễn Văn Được.

4 Ủy viên Trung ương được phê chuẩn chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới - Ảnh 1.

4 Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn chức Chủ tịch HĐND tỉnh là bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Nguyễn Văn Được, ông Đỗ Trọng Hưng và bà Bùi Thị Quỳnh Vân (tính từ trái qua phải, từ trên xuống).

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X đối với ông Mai Văn Huỳnh; Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đối với ông Trần Hồng Quảng; Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đối với ông Đỗ Trọng Hưng; Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đối với ông Trần Quốc Toản; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XV đối với ông Nguyễn Thái Hưng; Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X đối với bà Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X đối với ông Kim Ngọc Thái; Chủ tịch HĐND  tỉnh Lạng Sơn khóa XVII đối với bà Đoàn Thị Hậu ; Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII đối với ông Bùi Đức Hinh; Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX đối với bà Lê Thị Thu Hồng.

Trong số các Chủ tịch HĐND nêu trên có 4 người là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đó là ông ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An; ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan 55 tuổi, từng đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ở cuối nhiệm kỳ khóa XV, đến cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI bà lại được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thay cho ông Trần Văn Vinh. Sang nhiệm kỳ HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, bà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Bà là Ủy viên Trung ương 2 khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, tái cử khóa XV.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem