4 vấn đề nông thôn đặc biệt quan tâm

Trần Thế (thực hiện) Thứ tư, ngày 16/12/2015 13:50 PM (GMT+7)
Tháng 10.2015, các ngành chức năng TP.HCM đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu bổ sung, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù TP.Hồ Chí Minh”, trong đó có khảo sát mối quan tâm của người dân. Ông Thái Quốc Dân – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, chuyên trách lĩnh vực nông thôn mới (NTM) đã trao đổi nhanh với NTNN về khảo sát này.
Bình luận 0

Qua khảo sát cho thấy người dân nông thôn và ngoại thành thành phố quan tâm nhất điều gì, thưa ông?

- Phần lớn nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 đều thu hút sự quan tâm của người dân tại các huyện ngoại thành với tỷ lệ tương đối cao (trên 50%). Trong đó, 4 nội dung có tỷ lệ quan tâm cao nhất là: “Giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội”; “Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn”; “Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội” (KTXH); “Quy hoạch xây dựng NTM”. Từ đó cho thấy, vấn đề nâng cao đời sống của người nông dân vẫn là nội dung được mong mỏi nhất. Khi ngành chức năng nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí trong giai đoạn mới, cần quan tâm thích đáng các chỉ tiêu liên quan đến các nội dung nêu trên.

Cũng cần nói thêm, phần lớn các nội dung còn lại có tỷ lệ quan tâm trên 50%, qua đó cho thấy mức độ quan tâm của người dân tương đối đồng đều đối với chương trình xây dựng NTM.

Có khác biệt nào về vấn đề quan tâm giữa các thành phần được tham khảo ý kiến?

- Chắc chắn là có, nhưng tựu trung đều rất quan tâm đến nông thôn. Ví dụ, tỷ lệ quan tâm ở cán bộ công chức với các nội dung cụ thể là: “Giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội” (66,04%), “Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn” (63%), “Phát triển hạ tầng KTXH” (60,42%). Với lực lượng vũ trang là: “Phát triển hạ tầng KTXH” (79,49%), “Quy hoạch xây dựng NTM” (69,23%), “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” (69,23%).

Với công nhân là: “Quy hoạch xây dựng NTM” (70,59%), “Phát triển hạ tầng KTXH” (58,82%), “Giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội” (57,35%). Còn tỷ lệ  với nông dân thì tôi đã đề cập ở trên.

Xin cảm ơn ông!

1. Giảm nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội

2. Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn

3. Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội

4. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem