45 năm Sài Gòn – Gia Định mang tên Bác Hồ

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 02/07/2021 12:48 PM (GMT+7)
Hôm nay tròn 45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên Bác Hồ kính yêu (2/7/1976 – 2/7/2021). Niềm tự hào vô cùng to lớn ấy sẽ là nguồn động lực quan trọng, mạnh mẽ nhất để thành phố vượt qua mọi khó khăn thách thức.
Bình luận 0
45 năm Sài Gòn – Gia Định mang tên Bác Hồ - Ảnh 1.

TP.HCM sau 45 năm mang tên Bác Hồ đã trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước (Ảnh: B.D)

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đã kết thúc thắng lợi. Tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI đã họp kỳ họp đầu tiên để kiện toàn bộ máy Nhà nước Việt Nam thống nhất, thành phố Sài Gòn – Gia Định được vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 45 năm, từ một thành phố bộn bề khó khăn sau chiến tranh, TP.HCM đã trở thành đầu tàu kinh tế, một trung tâm phát triển của đất nước, nơi hình thành và phát triển những phong trào yêu nước mang đậm ý nghĩa nhân văn về một thành phố nghĩa tình - thành phố "vì cả nước, cùng cả nước".

TP.HCM sau 45 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Nền tảng và động lực cho những thành công của Thành phố trong 45 năm qua là từ những phẩm chất nội tại của con người Thành phố luôn yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó, nhân ái, nghĩa tình.

Tháng 2/1992, TP.HCM là địa phương đầu tiên khởi xướng chương trình "Xóa đói giảm nghèo" với mục tiêu đến ngày 30/4/1995 Thành phố sẽ xóa được hộ đói, cơ bản giải quyết được cái ăn hằng ngày và chống tái đói. Thời gian sau đó, giảm nghèo bền vững trở thành tiêu chí phấn đấu quan trọng của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đã được Thành phố triển khai, huy động được đa dạng nguồn lực xã hội cùng góp công, góp của như hỗ trợ vốn để kinh doanh, sản xuất, đào tạo nghề cho các hộ nghèo…

Những phong trào đoàn kết toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn hoạn nạn… là những việc làm sáng tạo, mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình của nhân dân Thành phố, góp phần quan trọng cùng chính quyền Thành phố chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Những phong trào, việc làm đó đã và đang lan tỏa rộng khắp, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một thành phố "nghĩa tình".

45 năm Sài Gòn – Gia Định mang tên Bác Hồ - Ảnh 3.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, công trình trọng điểm của TP.HCM hiện đại (Ảnh: B.D)

TP.HCM là nơi khởi điểm trong các hoạt động "Mùa hè xanh"; ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc"; các chương trình "Góp đá xây Trường Sa", "Tấm lưới nghĩa tình", "Tiếp sức vì Trường Sa thân yêu"... Phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nghĩa tình "TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước", hằng năm, Thành phố tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà, hỗ trợ người dân vùng biên giới, các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ; thăm các đồn biên phòng, đơn vị quân đội bảo vệ biên giới, biển, đảo Tổ quốc...

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, khi dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, TP.HCM vừa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch nhưng vẫn tích cực chia sẻ, hỗ trợ các địa phương khác trong công tác phòng, chống dịch.

45 năm Sài Gòn – Gia Định mang tên Bác Hồ - Ảnh 4.

TP.HCM hướng đến mục tiêu là đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình (Ảnh: B.D)

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, trong dòng chảy lịch sử của mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, TP.HCM vẫn luôn tràn đầy nỗ lực vươn lên, càng khó khăn càng thể hiện bản lĩnh và khát vọng phát triển. Trong đó, phẩm chất "nghĩa tình" luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, vững bước trên con đường Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta đã chọn; Đảng bộ, nhân dân TP.HCM với sự vinh dự và tự hào là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nơi Bác khởi đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Đảng bộ và nhân dân thành phố càng quyết tâm phát huy tính năng động, sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết, tiềm lực của nhân dân, mạnh dạn đề xuất thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra, tạo những mốc son, nhiều mô hình mới, góp thêm tư liệu thực tiễn sinh động để hình thành đường lối đổi mới và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước, xứng đáng là đầu tàu, động lực thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành cơ bản mục tiêu không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; sản xuất nông nghiệp dịch chuyển theo hướng nông nghiệp, đô thị hiện đại, năng suất cao gấp 3 lần bình quân cả nước. Tỷ trọng kinh tế thành phố đóng góp hơn 22% kinh tế cả nước; năng suất lao động bình quân thành phố cao hơn 2,6 lần bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người gấp 2,4 lần cả nước; thu ngân sách thành phố chiếm tỷ trọng 27% lớn nhất cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra các mục tiêu cụ thể, xây dựng TP.HCM là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem