5 ngoại binh gây thất vọng nhất V.League 2020: SLNA góp 2 tiền đạo

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 03/08/2020 16:10 PM (GMT+7)
V.League đã đi qua gần nửa chặng đường, rất nhiều ngoại binh đã tạo được tiếng vang bằng những màn trình diễn điểm 10. Nhưng ngược lại, cũng có nhiều ngoại binh thi đấu mờ nhạt và mang đến sự thất vọng tràn trề cho NHM.
Bình luận 0

Onyekachi (SLNA)

5 ngoại binh gây thất vọng nhất tại V.League 2020: SLNA góp mặt 2 tiền đạo - Ảnh 1.

Peter Onyekachi chưa có nổi 1 bàn thắng cho SLNA

Bước vào mùa giải mới, SLNA đã thay máu toàn bộ lực lượng ngoại binh, trong đó có việc ký hợp đồng với cựu tiền đạo của U23 Nigeria là Peter Onyekachi, người trước đó từng cùng CLB Enyimba lên ngôi tại Giải VĐQG Nigeria mùa 2014/2015.

Có hồ sơ đẹp như tranh vẽ, thế nhưng Onyekachi lại mang lại vô số thất vọng cho các cổ động viên của SLNA. Ra sân 11 trận từ đầu mùa giải, tiền đạo người Nigeria gần như vô hại trước khung thành đối phương và chưa một lần nổ súng tại V.League. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc SLNA từ vị trí đầu bảng bị bật bãi ra khỏi top 8.

Alagie Sosseh (SLNA)

5 ngoại binh gây thất vọng nhất tại V.League 2020: SLNA góp mặt 2 tiền đạo - Ảnh 2.

Alagie Sosseh bị SLNA thanh lý hợp đồng khi V.League đi qua được 10 vòng đấu

Cũng giống như Onyekachi, Alagie Sosseh có thể coi là "món hàng mua hớ" của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay. Cập bến sân Vinh với nhiều sự kỳ vọng sẽ là tiền đạo chủ lực thay thế mũi nhọn Olaha, nhưng màn trình diễn của tiền đạo người Gambia là cực kỳ nhạt nhòa.

Trong màu áo SLNA, Sosseh thi đấu như người mất hồn và không có bất cứ pha lập công hay đường kiến tạo nào đáng kể cho đội bóng xứ Nghệ. Vì thế, tiền đạo này đã bị Sông Lam Nghệ An thanh lý hợp đồng ngay sau vòng đấu thứ 10.

Claudecir Junior (Hải Phòng)

5 ngoại binh gây thất vọng nhất tại V.League 2020: SLNA góp mặt 2 tiền đạo - Ảnh 3.

Claudecir Junior phải nhận rất nhiều tiếng la ó từ khán đài sân Lạch Tray

Trước thềm mùa giải 2020, Claudecir đã được Hải Phòng chiêu mộ, sau khi đội bóng đất cảng bất ngờ để hai chân sút chủ lực Fagan và Lynch tới Quảng Ninh theo dạng cho mượn.

Từng là ngoại binh hay nhất V.League 2017, tuy vậy, những chấn thương đã khiến Claudecir Junior không còn là chính mình khi chỉ có được 1 bàn thắng sau 11 trận đấu cho đội bóng chủ sân Lạch Tray. Không những vậy, anh còn bị các cổ động viên đất Cảng la ó rất nhiều vì phong độ kém cỏi của mình.

Kelly Kester (HAGL)

5 ngoại binh gây thất vọng nhất tại V.League 2020: SLNA góp mặt 2 tiền đạo - Ảnh 4.

Kelly Kester chưa mang đến nhiều hiệu quả cho CLB HAGL

CLB HAGL đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với những trận đấu rất ấn tượng gần đây. Tuy nhiên, vẫn có một nốt trầm cần phải kể đến đó là ngoại binh Kelly Kester. Tiền vệ này thi đấu quá mờ nhạt và thường xuyên có nhiều tình huống mất tập trung gây ra những bàn thua đáng tiếc cho đội bóng phố núi,

Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, xung quanh là những nội binh chất lượng như Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Nho…, nhưng Kelly tỏ ra lạc nhịp và thường xuyên chuyền bóng sai địa chỉ. Ở nhiều trận đấu, anh được đẩy xuống chơi ở vị trí trung vệ để tận dụng thể hình cũng như sự xông xáo của mình, nhưng đổi lại cầu thủ này thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua rất lãng xẹt.

Youssouf Toure (Becamex Bình Dương)

5 ngoại binh gây thất vọng nhất tại V.League 2020: SLNA góp mặt 2 tiền đạo - Ảnh 5.

Youssouf Toure mang đến nỗi thất vọng tràn trề tại Bình Dương

Rời Khánh Hòa để gia nhập Bình Dương hồi đầu mùa giải năm nay, Youssouf Toure được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho hàng công của đội bóng đất Thủ. Nhưng những gì mà tiền đạo người Pháp để lại ở 11 vòng đấu vừa qua chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.

Được HLV Thanh Sơn bố trí đá chính 9/11 trận, Toure tỏ ra chậm chạm nặng nề cùng với đó là sự vô duyên trước khung thành, bỏ lỡ nhiều cơ hội và chưa có nổi 1 pha lập công cho đội bóng chủ sân Gò Đậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem