5 người chết, mất tích do lũ lớn

Thứ sáu, ngày 21/10/2011 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Bình Định, đến chiều 20.10, địa phương đã có 2 người chết đuối do di chuyển trong lũ.
Bình luận 0

Nạn nhân là anh Lê Văn Quyền (SN 1981, ở thôn Vạn Hòa, Ân Hảo, Hoài Ân) đang di chuyển tài sản để tránh lũ thì bị nước cuốn trôi và em Nguyễn Hồng Thao (ở thôn Liêm Định, Nhơn Phong, An Nhơn) do trượt chân đã bị lũ cuốn trôi.

Tại Phú Yên, chiều 20.10, ông Nguyễn Công Bình (SN 1941, ở thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An) đang đánh cá đã bị nước lớn đánh chìm ghe và mất tích. Nước lũ đang cô lập hàng trăm hộ dân ở hai huyện Đồng Xuân, Tuy An.

Khoảng 9 giờ ngày 20.10, cụ Hà Văn Thìn (75 tuổi) và vợ là Lê Thị Nguyệt (72 tuổi), ngụ xã Điền Lộc (Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) chèo ghe bủa lưới giữa nước lũ ở khu vực hói Tôm, đoạn cầu Hòa Xuân thì bất ngờ thuyền bị dòng nước lũ chảy xiết làm lật úp khiến 2 vợ chồng mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem