5 người dương tính với SARS-CoV-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp gấp

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 06/05/2021 10:36 AM (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp khẩn trước diễn biến tỉnh này vừa ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Cụ thể, tỉnh Thái Bình vừa phát hiện 5 trường hợp nhiễm Covid-19, tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2, Đông Anh, TP.Hà Nội).

Trước diễn biến này, ngay trong sáng nay (6/5), Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã phải họp gấp để tìm giải pháp ứng phó nhanh với dịch Covid-19.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (CDC Thái Bình) cho biết, kết quả lấy mẫu xét nghiệm bước đầu xác định 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Theo đó, huyện Thái Thụy ghi nhận 3 trường hợp, huyện Kiến Xương 1 trường hợp, huyện Vũ Thư 1 trường hợp.

Các trường hợp này được xác định có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (người nhà bệnh nhân, bệnh nhân).

Các đơn vị liên quan ở Thái Bình hiện đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của 5 ca dương tính đã được xác định trên.

5 người dương tính với SARS-CoV-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp gấp - Ảnh 1.

Thái Bình hiện đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19. (Ảnh minh họa/Báo Thái Bình)

Cũng trong sáng cùng ngày, CDC Thái Bình đã có báo cáo về ca bệnh dương tính vừa ghi nhận tại huyện Kiến Xương là nam bệnh nhân N.T.A (SN 1987, thôn Hưng Đạo, Bình Minh, Kiến Xương).

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.T.A như sau:

Ngày 21/4, N.T.A lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chăm sóc người nhà là bố nằm điều trị tại phòng 501, tầng 5, khoa nhiễm khuẩn.

Trưa 4/5, bệnh nhân này ra bến xe Giáp Bát (TP.Hà Nội) đi xe khách về thị trấn Kiến Xương lúc 13h30, trên xe lúc này có khoảng 14 người.

N.T.A sau đó đi xe ôm về nhà, tiếp xúc gần với 5 người tại gia đình gồm mẹ, vợ, 2 con và cháu.

Sáng 5/5, bệnh nhân lên Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình (trụ sở tại phố Lê Lợi) để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Trưa 5/5, N.T.A nhận được tin có bệnh nhân cùng phòng của bố nhiễm Covid-19 nên đã ra Trạm y tế xã khai báo.

Ngành y tế Thái Bình ngay sau đó đã khoanh vùng, truy vết F1, F2 ngay trong đêm ngày 5/5.

Cũng trong đêm 5/5, CDC Thái Bình tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Lao phổi Thái Bình, có 2 mẹ con chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 về điều trị.

Người mẹ tên N.T.N (SN 1951) vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị được 16 ngày, sau đó chuyển về Bệnh viện Lao phổi Thái Bình. Con tên P.T.D (SN 1983) chăm sóc mẹ trong quá trình điều trị.

2 trường hợp này ngay lập tức được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và sau đó kết quả nhiễm Covid-19.

Ở diễn biến trước đó, tối muộn ngày 5/5, Chủ tịch tỉnh Thái Bình đã ra công điện hỏa tốc gửi tới các đơn vị liên quan, yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem