5 ông chủ giàu có nhất Premier League: Thái tử Saudi Arabia nhảy vào cuộc đua

Nguyễn Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 09/05/2020 07:10 AM (GMT+7)
Với việc Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman chính thức kích hoạt quá trình mua lại CLB Newcastle với mức giá 300 triệu bảng, thứ tự các ông chủ giàu nhất giải Ngoại hạng Anh sẽ có những thay đổi. Hãy cùng điểm qua danh sách những ông chủ sở hữu khối tài sản khủng nhất tại xứ sở sương mù.
Bình luận 0

Nassef Sawiris và Wes Edens - Tài sản kết hợp: 6,6 tỷ bảng

5 ông chủ giàu có nhất Premier League: Thái tử Saudi Arabia nhảy vào cuộc đua - Ảnh 1.

2 ông chủ giàu có của CLB Aston Villa - Nassef Sawiris và Wes Eden

Tỷ phú Nassef Sawiris (người Ai Cập) và Wes Eden (người Mỹ) mua lại Aston Villa vào năm 2018 với giá 68 triệu bảng. Nassef là người giàu thứ 252 thế giới và là thành viên của gia tộc giàu nhất Ai Cập, với khối tài sản ước tính lên tới 36 tỷ bảng. Nassef là một trong ba anh em điều hành Orascom - một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực du lịch, xây dựng và viễn thông. Trong khi đó, doanh nhân Wes Eden là người sáng lập Tập đoàn Đầu tư Fortress và là chủ sở hữu của đội bóng rổ NBA Milwaukee Bucks.

Tỷ phú Ai Cập Nassef Sawiris và Wes Edens đã chi khoảng 39 triệu USD để mua lại CLB bóng đá chuyên nghiệp nước Anh là CLB Aston Villa từ tay một một doanh nhân Trung Quốc. Ông Nassef Sawiris, tỷ phú giàu thứ hai của Ai Cập và người đồng sáng lập Fortress ông Wes Edens đã đồng ý chi khoảng 39 triệu USD để mua phần lớn cổ phần của CLB Aston Villa và đưa đội bóng trở lại giải Ngoại hạng sau gần 10 năm vắng bóng.

Thái tử Mohammad Bin Salman - Tài sản: 7 tỷ bảng

5 ông chủ giàu có nhất Premier League: Thái tử Saudi Arabia nhảy vào cuộc đua - Ảnh 2.

Thái tử Mohammed bin Salman sắp trở thành ông chủ mới của Newcastle

Thái tử Mohammed bin Salman sắp hoàn tất việc mua lại Newcastle. Thông qua Quỹ đầu tư PiF của hoàng gia Saudi Arabia, nhân vật quan trọng thứ 2 tại Saudi Arabia đã đồng ý chi 300 triệu bảng để mua 80% cổ phần của đội bóng vùng Đông Bắc.

Mohammed bin Salman có tên đầy đủ là Mohammed bin Salman Al Saud, sinh ngày 31/8/1985. Ông là con của Hoàng thân Salman với người vợ thứ ba - Fahda bint Falah bin Sultan bin Hathleen. Theo The Sun, Mohammed bin Salman có tài sản riêng ước tính 7 tỷ bảng, trong đó 2,4 tỷ bảng nằm sẵn trong các ngân hàng. Ông sở hữu siêu du thuyền có giá 400 triệu bảng, và các bất động sản đắt giá như một lâu đài cổ ở Pháp có giá trị tới 240 triệu bảng. Ngoài ra, Theo New York Times, vị Thái tử 34 tuổi này còn là chủ nhân của 2 dinh thự ở London, 1 biệt thự ở vùng biển miền Nam Tây Ban Nha và từng bỏ ra tới 360 triệu bảng để đấu giá thành công bức tranh Salvator Mundi của danh họa Leonardo da Vinci.

Stan Kroenke - Tài sản: 8 tỷ bảng

5 ông chủ giàu có nhất Premier League: Thái tử Saudi Arabia nhảy vào cuộc đua - Ảnh 3.

Tài phiệt Stan Kroenke trở thành ông chủ của Arsenal từ nằm 2008

Tài phiệt người Mỹ Stan Kroenke bắt đầu trở thành lãnh đạo của CLB Arsenal từ năm 2008. Ba năm sau, ông nâng số cổ phần của mình lên 63% sau khi mua lại từ Danny Fiszman và Nina Bracewell- Smith. Giống nhà Glazers. Tuy sở hữu khối tài sản không lồ nhưng Stan Kroenke lại là ông chủ không được lòng các cổ động viên của "Pháo thủ" vì lý do chi tiêu quá tiết kiệm trong công cuộc nâng cấp lực lượng cũng như chất lượng cầu thủ của đội bóng chủ sân Emirates. Thêm vào đó, dưới thời Kroenke, Arsenal cũng không gặt hái được nhiều thành công và chưa một lần lên ngôi tại Premier League.

Ngoài Arsenal, Kroenke cũng là chủ sở hữu của Colorado Rapids, đội bóng đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ MLS bên cạnh một số đội bóng rổ, bóng bầu dục cũng như khúc côn cầu.

Roman Abramovich - Tài sản: 9,2 tỷ bảng

5 ông chủ giàu có nhất Premier League: Thái tử Saudi Arabia nhảy vào cuộc đua - Ảnh 4.

Roman Abramovich đã biến Chelsea trở thành một thế lực mới tại Premier League

Trước khi ông chủ Sheikh Mansour đến Man City, doanh nhân người Nga Roman Abramovich đã xây dựng một đế chế tại Chelsea bằng cách sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình, được tích lũy chủ yếu thông qua sản xuất dầu và thép. Doanh nhân người Nga bắt đầu đầu tư vào Chelsea vào năm 2003. Và giúp đội chủ sân Stamford Bridge gần như "lột xác" với những bản hợp đồng chất lượng và trở thành một thế lực mới tại Premier League. Từ đó tới nay, Chelsea đã đoạt 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và 2 Europa League. Tỷ phú người Nga hiện sở hữu khối tài sản ước tính 9,2 tỷ bảng.

Sheikh Mansour - Tài sản: 17,7 tỷ bảng

5 ông chủ giàu có nhất Premier League: Thái tử Saudi Arabia nhảy vào cuộc đua - Ảnh 5.

Sheikh Mansour sở hữu khối tài sản khổng lồ 17,7 tỷ bảng

Thực sự mà nói không có đối thủ nào có thể sánh được với Sheikh Mansour về tiềm lực kinh tế khi khối tài sản mà vị tỷ phú này cùng với Tập đoàn Abu Dhabi Group cao gần gấp đôi so với Roman Abramovich. Sheikh Mansour hiện đang giữ cương vị Phó Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE).

Chủ sở hữu của CLB Macn City đã mở ra một kỷ nguyên vàng khi ông tiếp quản CLB vào năm 2008. Nguồn tiền khổng lồ được bơm vào đã giúp đội bóng nửa xanh thành Manchester đem về hàng loạt ngôi sao và vươn mình trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất giải ngoại hạng Anh, với liên tiếp những danh hiệu lớn nhỏ. Được biết, sự giàu có của vị chủ tịch đến từ UAE được tích lũy chủ yếu thông qua ngành công nghiệp dầu mỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem