5 ứng cử viên hàng đầu cho Vua phá lưới tại EURO 2020

Thứ bảy, ngày 12/06/2021 17:10 PM (GMT+7)
Song hành cùng cuộc đua vô địch EURO, cuộc đua giành Vua phá lưới tại giải vô địch châu Âu cấp độ đội tuyển cũng hấp dẫn không kém. Dưới đây là 5 ngôi sao sẽ có cơ hội lớn đoạt Chiếc giày vàng trong giải đấu lần này.
Bình luận 0

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Dù đã bước sang tuổi 36 tuy nhiên khả năng làm bàn của Cristiano Ronaldo vẫn rất đáng nể. Trong mùa giải 2020/2021, bất chấp việc Juventus có phong độ kém ổn định thì CR7 vẫn duy trì số bàn thắng ấn tượng. Anh ghi 36 bàn trong 44 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bà đầm già thành Turin mùa giải vừa qua.

5 ứng cử viên hàng đầu cho Vua phá lưới tại EURO 2020 - Ảnh 1.

Hơn nữa, sau khi giúp đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi tại EURO 2016, Ronaldo đang khao khát muốn cùng đội tuyển quốc gia bảo vệ danh hiệu cao quý này. Trước đó, ngôi sao của Juventus đã thừa nhận đây có thể sẽ kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Chính vì lẽ đó anh sẽ quyết tâm vươn lên một tầm cao mới bằng cách dẫn dắt đất nước mình đến một chức vô địch Euro nữa.

Kylian Mbappe – ĐT Pháp

Sẽ là thiếu xót nếu không điền tên Mbappe vào danh sách 5 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới tại EURO 2020. Cầu thủ thuộc biên chế PSG từng gây tiếng vang lớn tại World Cup 2018 diễn ra tại Nga và lên ngôi cùng đội tuyển Pháp. Anh hứa hẹn sẽ tiếp tục khiến thế giới phải kinh ngạc về mình tại EURO 2020.

5 ứng cử viên hàng đầu cho Vua phá lưới tại EURO 2020 - Ảnh 2.

Ở kỳ EURO 2020, ĐT Pháp cũng được đánh giá là ứng viên vô địch số một với đội hình mạnh mẽ. Chính vì vậy tiền đạo của Les Bleus hiển nhiên có khả năng cao ghi nhiều bàn thắng.

Mùa giải vừa qua, dù hông phải người đá cao nhất trên hàng công nhưng Mbappe vừa trải qua một mùa giải bùng nổ với PSG với 27 bàn thắng trong 31 trận tại Ligue 1. Tính trên mọi đấu trường, cầu thủ sinh năm 1998 ghi 42 bàn thắng đáng kinh ngạc và kiến tạo 11 trong 47 trận.

Harry Kane - ĐT Anh

Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane cũng là ứng viên không thể thiếu cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020. Cầu thủ 27 tuổi vừa trải qua mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình trong màu áo Tottenham khi ghi 24 bàn và kiến tạo 14, giành được các giải thưởng Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Đây là lần thứ 3, Harry Kane giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

5 ứng cử viên hàng đầu cho Vua phá lưới tại EURO 2020 - Ảnh 3.

Không chỉ ghi bàn tốt nhất Ngoại hạng Anh, Harry Kane cũng là cầu thủ kiến tạo giỏi nhất với 14 lần dọn cỗ thành công. Tính ra, Harry Kane đã in dấu giày vào 37 bàn thắng cho Spurs, chiếm hơn 54% số bàn thắng của Tottenham

Dù không giành được danh hiệu tập thể nào, Kane vẫn duy trì vị thế là một trong những tiền đạo toàn diện nhất của bóng đá thế giới. Kane đã giành được Chiếc giày vàng tại FIFA World Cup 2018 ở Nga, đưa Anh vào trận bán kết lần đầu tiên sau 28 năm.

Robert Lewandowski – Ba Lan

Robert Lewandowski vừa trải qua 2 mùa giải hay nhất trong sự nghiệp cùng Bayern Munich. Mùa giải 2019/2020, anh ghi 55 bàn sau 46 trận, góp công lớn giúp "Hùm xám" giành cú ăn 3. Mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1988 tiếp tục duy trì phong độ cực cao với 48 bàn sau 40 lần ra sân.

5 ứng cử viên hàng đầu cho Vua phá lưới tại EURO 2020 - Ảnh 4.

Trước thềm EURO 2020, Lewandowski đã phá kỷ lục tồn tại của huyền thoại Gerd Mueller khi anh ghi bàn thắng thứ 41 tại Bundesliga vào những giây cuối cùng trận Bayern Munich thắng Augsburg 5-2 ở vòng cuối mùa giải.

Karim Benzema – ĐT Pháp

Không có nghi ngờ gì về việc huyền thoại của Real Madrid, Karim Benzema có mặt trong danh sách này. Sau 6 năm, HLV Didier Deschamps mới gọi lại cầu thủ này vì những vấn đề ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, với việc Benzema đã trở lại cùng Les Bleus và chuẩn bị góp mặt tại EURO 2020, anh ấy chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020.

5 ứng cử viên hàng đầu cho Vua phá lưới tại EURO 2020 - Ảnh 5.

Benzema là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới và đã liên tục ghi bàn cho Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane. Dù trắng tay cùng Kền kền trắng tuy nhiên cầu thủ sinh năm 1987 vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng.

Ở mùa giải 2020/21, Benzema có màn trình diễn ấn tượng nhất châu Âu. Sau 45 lần ra sân trong màu áo Los Blancos, trung phong số một của tuyển Pháp đã ghi tới 30 bàn thắng và đóng góp 8 đường kiến tạo.


Phong Trần (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem