Tiền thưởng cực khủng tại EURO 2020: Đội vô địch vớ bẫm

Thứ tư, ngày 02/06/2021 13:10 PM (GMT+7)
Euro 2020 không chỉ là giải đấu đặc biệt khi diễn ra trong năm 2021, mà tổng số tiền thưởng của giải đấu này cũng cực khủng.
Bình luận 0

VCK Euro 2020 chỉ còn 10 ngày nữa là khai mạc. Bên cạnh những thông tin về số đội tham dự, bảng đấu, lịch thi đấu,... người hâm mộ còn rất quan tâm đến tiền thưởng của giải đấu năm nay. Theo công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), tổng số tiền thưởng của Euro 2020 sẽ cực khủng khi nhiều hơn cả Euro 2016.

Cụ thể, tổng tiền thưởng của Euro 2020 là 371 triệu euro, nhiều hơn 70 triệu euro so với kỳ Euro 2016. Con số này cũng cao hơn tổng số tiền thưởng của World Cup 2018, khi giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ dừng ở mức 327,8 triệu euro.

Tiền thưởng cực khủng tại EURO 2020: Đội vô địch vớ bẫm - Ảnh 1.

Tiền thưởng Euro tăng qua từng kỳ.

Mỗi đội bóng tham dự sẽ giành được phần tiền thưởng khác nhau, tùy thuộc vào thành tích và khả năng tiến sâu của từng đội. Đầu tiên, chỉ cần nằm trong số 24 đội tuyển góp mặt, mỗi đội đã có thể bỏ túi 9,25 triệu euro.

Tại vòng bảng, họ sẽ nhận thêm 1,5 triệu euro cho mỗi trận thắng và 750.000 euro cho mỗi trận hòa. Tiến tới vòng 16 đội, các đội sẽ mang về thêm 2 triệu euro. Tương tự, số tiền thưởng ở tứ kết là 3,25 triệu euro, bán kết là 5 triệu euro. Ở chung kết, đội về nhì nhận được 7 triệu euro, còn nhà vô địch nhận 10 triệu euro.

Như vậy, nếu đội tuyển nào toàn thắng từ vòng bảng cho đến khi đăng quang sẽ có cơ hội nhận tối đa 34 triệu euro tiền thưởng. Đây rõ ràng là khoản tiền kếch xù dành cho nhà vô địch, nhất là khi đội bóng đăng quang ở World Cup 2018 như ĐT Pháp cũng chỉ thu về khoảng 31,1 triệu euro.

Tiền thưởng cực khủng tại EURO 2020: Đội vô địch vớ bẫm - Ảnh 2.

Các đội bóng tham dự Euro nhận thưởng cực khủng.

Sở dĩ, việc Euro 2020 có giá trị tiền thưởng cao đến vậy là bởi theo các báo cáo ước tính vào năm 2019, lợi nhuận mà giải đấu này thu về cũng rất cao. Con số rơi vào khoảng hơn 1 tỷ euro. Dù vậy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Euro đã phải lùi lịch thi đấu tới 1 năm và nhiều khả năng, lợi nhuận thu về sẽ giảm đáng kể.

Thế nhưng, các đội bóng cũng không phải lo lắng, bởi mức tiền thưởng đã quy định vẫn sẽ được giữ nguyên. 24 đội tuyển cần phải thi đấu nỗ lực hết mình, vừa để mang về vinh quang, vừa để nhận được khoản tiền thưởng lớn kể trên.

An Nhiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem