5 vũ khí tối tân giúp Lục quân Mỹ trở nên hùng mạnh

Đức Công Chủ nhật, ngày 31/05/2020 19:00 PM (GMT+7)
Quân chủng Lục quân Mỹ sở hữu nhiều loại vũ khí vô cùng tối tân, bao gồm 5 "bảo bối" được ưa chuộng bậc nhất dưới đây.
Bình luận 0

Lục quân Mỹ ngày nay nắm trong tay đủ mọi loại vũ khí hiện đại.  Trong số đó, có những loại vũ khí quá đắt tiền hoặc quá phức tạp. Thậm chí còn có cả vũ khí họ không thực sự cần, nhưng lại được sản xuất theo yêu cầu của các chính trị gia và nhà thầu quốc phòng.

Dẫu vậy, điều đáng quan tâm là số lượng vũ khí Lục quân Mỹ sở hữu lớn đến mức "đáng kinh ngạc". Họ cũng có đủ khả năng vận hành những vũ khí này ở những chiến trường nhỏ chống phiến quân cho đến các cuộc chiến tranh cơ giới lớn. Sau đây là danh sách 5 loại vũ khí được cho là tuyệt vời nhất của Lục quân Mỹ.

Trực thăng chiến đấu Apache AH-64

5 vũ khí tối tân giúp Lục quân Mỹ trở nên hùng mạnh - Ảnh 1.

Trực thăng Apache AH-64 (Ảnh: Defence Blog)

Mỉa mai thay khi một trong những vũ khí tốt nhất của Lục quân Mỹ - binh chủng chiến đấu đường bộ - lại là một vũ khí bay. Tuy nhiên, khi nhìn nhận các cuộc xung đột Mỹ tham chiến, không lực chính là yếu tố quyết định.

Trực thăng Apache có tốc độ cao và tầm bắn rộng. Được trang bị súng máy cỡ đạn 30 mm, tên lửa "Hỏa Ngục", cùng các cảm biến tối tân, Apache có thể tiêu diệt các mục tiêu cách rất xa vị trí của bộ binh Lục quân. Vũ khí này đặc biệt hữu dụng khi đối đầu với các phiến quân hoặc đoàn xe thiết giáp.

Quan trọng hơn cả, trực thăng Apache được điều khiển bởi chính Lục quân Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc quân chủng này có thể "tự lực cánh sinh" mà không cần các lực lượng khác như Hải quân và Không quân hỗ trợ trên không.

Trực thăng chiến đấu có thể sẽ không bao giờ thay thế được bộ binh. Song, sự hiện diện của loại vũ khí này vẫn vô cùng hữu ích cho Lục quân Mỹ. Trên thực tế, trực thăng Apache đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều cuộc chiến từ chiến dịch Bão táp Sa mạc tới chiến trường ở Afghanistan.

Xe tăng M-1 Abrams

5 vũ khí tối tân giúp Lục quân Mỹ trở nên hùng mạnh - Ảnh 2.

Xe tăng M-1 Abrams (Ảnh: Defence Blog)

Việc M-1 Abrams có phải là xe tăng lợi hại nhất thế giới hay không vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên có thể khẳng định đây là một trong những mẫu xe tăng tốt nhất hiện nay.

Với trọng lượng 60 tấn, xe tăng M-1 Abrams được trang bị nòng pháo kích cỡ 120 mm và lớp áo giáp dày tới hơn 90 cm làm từ Uranium nghèo. Vũ khí này có thể đạt vận tốc tối đa trên 64 km/h.

M-1 Abrams đã đánh bại nhiều vũ khí bọc thép của Iraq do Liên Xô sản xuất vào năm 1991. Rất có thể mẫu xe tăng này cũng đủ sức "hạ đo ván" xe tăng Type 99 tối tân của Trung Quốc.

Trong thực chiến, có rất ít xe tăng M-1 Abrams từng bị phá hủy. Việc lực lượng phiến quân IS chiếm giữ hoặc tiêu diệt thành công những chiếc M-1 của chính phủ Iraq phần nhiều là do năng lực yếu kém của người điều khiển, chứ không phải vì chất lượng của chính loại xe tăng này.

Pháo tự hành M-109A6 Paladin

5 vũ khí tối tân giúp Lục quân Mỹ trở nên hùng mạnh - Ảnh 3.

Pháo tự hành M-109A6 Paladin (Ảnh: Army Technology)

Trong những cuộc chiến quy mô nhỏ gần đây có sự tham gia của Mỹ, lựu pháo tự hành M-109A6 Paladin đã tạm "lùi bước" nhường chỗ cho các vũ khí khác. Tuy vậy, loại pháo có sức công phá khủng khiếp này vẫn luôn giữ vững vị thế của mình.

M-109A6 Paladin là phiên bản mới nhất của dòng pháo tự hành lâu đời M-109. Mẫu pháo này có khả năng bắn những viên đạn pháo kích cỡ 155 mm tới những mục tiêu cách xa đến 32 km. M-109A6 Paladin cũng có thể bắn cả loại đạn Excalibur được dẫn đường bằng hệ thống GPS hoặc laze.

Tên lửa chống tăng TOW

5 vũ khí tối tân giúp Lục quân Mỹ trở nên hùng mạnh - Ảnh 4.

Tên lửa chống tăng TOW (Ảnh: UPI)

Liên Xô cũ hay nước Nga ngày nay được coi là "vị vua" của tên lửa chống tăng. Mặc dù vậy, Mỹ cũng là một ông lớn trong cuộc chạy đua phát triển loại vũ khí này.

Tên lửa chống tăng TOW của Lục quân Mỹ bao gồm ống phóng, hệ thống theo dõi đường bay tên lửa quang học, dây cáp kết nối tên lửa với bộ điều khiển. Dù tuổi đời đã lên đến 50 năm, tên lửa TOW vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Loại tên lửa này đã phá hủy thành công nhiều xe tăng trong các cuộc chiến như chiến tranh Ả Rập – Israel, chiến tranh Iran – Iraq, chiến tranh ở Syria.

Tên lửa TOW 2B mới bao gồm nhiều phiên bản. Trong đó có thể kể đến phiên bản chuyên để đánh sập các hầm trú ẩn và phiên bản Aero chuyên xuyên phá phần giáp trên nóc xe tăng.

Súng máy M-2 .50-Caliber

5 vũ khí tối tân giúp Lục quân Mỹ trở nên hùng mạnh - Ảnh 5.

Súng máy M-2 (Ảnh: Pinterest)

Sẽ thật kì lạ khi đưa một khẩu súng trên 80 năm tuổi vào danh sách những vũ khí lợi hại nhất của Lục quân Mỹ. Dù vậy, thực tế súng máy M-2 vẫn "tung hoành" trong gần một thế kỷ ở vô số các cuộc chiến đã khẳng định giá trị của khẩu súng này.

Được chế tạo từ lúc Franklin Roosevelt mới nhậm chức Tổng thống Mỹ và Hitler mới lên nắm quyền ở Đức, súng M-2 được sử dụng rộng rãi để chống bộ binh, các loại xe và cả máy bay. Có thể ví đây là một loại "đại bác thu nhỏ".

Phiên bản cải tiến gần đây của súng máy M-2 có tên M-2A1. Phiên bản mới này có chức năng thay nòng nhanh và được trang bị ống giảm tia lửa súng.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                       

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem