Viên cảnh sát dùng đầu gối đè cổ chết người nhận thêm "quả đắng" từ vợ là nữ hoàng sắc đẹp

Vương Nam (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 31/05/2020 05:55 AM (GMT+7)
Không chỉ bị bắt giữ và bị truy tố về tội danh giết người, Derek Chauvin – viên cảnh sát đè cổ chết người đàn ông da đen tại Mỹ - còn nhận thêm tin “sét đánh” từ người vợ là nữ hoàng sắc đẹp từng đầu ấp tay gối suốt 10 năm, theo Daily Mail.
Bình luận 0

img

Viên cảnh sát Derek Chauvin đè cổ khiến người đàn ông da màu thiệt mạng bị vợ ly hôn trong khi đối mặt cáo buộc giết người (ảnh: Daily Mail)

Kellie Chauvin – vợ của Derek Chauvin – người từng đăng quang nữ hoàng sắc đẹp của bang Minnesota đã đệ đơn ly hôn với chồng vừa bị bắt giữ.

Kellie Chauvin cho biết, cuộc sống của bà đã bị đảo lộn và rơi vào khủng hoảng sau hành động đè cổ khiến người đàn ông da đen tử vong của chồng.

Bà Kellie Chauvin đã thuê luật sư và đệ đơn ly hôn lên tòa án liên bang. Hành động của bà Kellie Chauvin diễn ra cùng ngày viên cảnh sát bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc giết người.

“Chúng tôi đã nói chuyện với bà Kellie Chauvin. Cuộc sống của bà Kellie Chauvin đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hành động của người chồng với George Floyd (người đàn ông da đen bị đè cổ chết). Bà Kellie Chauvin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình của ông George Floyd. Thân chủ của chúng tôi đã đệ đơn ly hôn và mong nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân với ông Derek Chauvin”, văn phòng luật sư Sekula – đại diện cho bà Kellie Chauvin – thông báo.

“Bà Kellie Chauvin mong cuộc sống riêng tư, gia đình và các con của bà được an toàn, tôn trọng trong thời gian khó khăn này”, văn phòng luật cho biết thêm.

Bà Kellie Chauvin và ông Derek Chauvin kết hôn năm 2010. Cặp vợ chồng không có con chung nhưng bà Kellie Chauvin có 2 đứa con riêng từ đời chồng trước.

img

Kellie Chauvin – vợ của Derek Chauvin – người từng đăng quang nữ hoàng sắc đẹp (ảnh: Daily Mail)

Hành động đè cổ khiến người đàn ông da đen tên George Floyd tử vong của ông Derek Chauvin đã khiến người dân Mỹ phẫn nộ. Những cuộc biểu tình đòi công lý cho nạn nhân nổ ra dữ dội ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota đã lan ra nhiều bang khác tại Mỹ.

Theo cáo buộc, Derek Chauvin đã đè cổ ông George Floyd tổng cộng 8 phút 46 giây, bất chấp sự cầu xin của nạn nhân vì không thể thở. Sau khi George Floyd ngừng cử động, ông vẫn tiếp tục bị đè cổ thêm gần 3 phút nữa.

George Floyd được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Theo tờ Washington Post, trước vụ việc xảy ra với ông George Floyd, Derek Chauvin từng bắn một nghi phạm và nhận ít nhất 17 đơn khiếu nại trong gần 2 thập kỷ làm việc trong ngành cảnh sát.

img

Một người biểu tình đòi công lý cho George Floyd rửa mặt do hơi cay từ cảnh sát (ảnh: AP)

CNN cho hay, hôm 29.5, Nhà Trắng đã phải phong tỏa trong thời gian ngắn do đám đông biểu tình đòi công lý cho George Floyd.

Hôm 30.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, bất cứ người biểu tình nào tấn công vào hàng rào bảo vệ của Nhà Trắng sẽ phải đối mặt với “chó dữ”.

“Đội mật vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ vào đêm qua ở Nhà Trắng. Họ không những chuyên nghiệp mà còn ngầu nữa. Tôi đã quan sát và cảm thấy rất an toàn”, ông Trump đăng trên Twitter.

“Đám đông biểu tình khá lớn nhưng không ai nên đến gần và tìm cách vượt qua hàng rào. Nếu làm vậy, họ sẽ phải đối mặt với những con chó dữ tợn và những vũ khí đáng sợ nhất tôi từng biết”, ông Trump đăng trên mạng xã hội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem