51 giảng viên lý luận chính trị giỏi so tài tại Thái Bình

Thành An Thứ năm, ngày 20/09/2018 12:06 PM (GMT+7)
Sáng nay, 20.9, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018.
Bình luận 0

Tham dự Hội thi năm nay có 51 thí sinh là giảng viên của 25 đoàn. Đây là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm cán bộ, giảng viên đang công tác tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện khu vực phía Bắc.

Trong đó, có 23 đồng chí là nam (chiếm 45.1%), 28 đồng chí là nữ (54,9%). Thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1964, thí sinh ít tuổi nhất sinh năm 1990. Được biết, Thái Bình sẽ đón khoảng 400 đại biểu tham dự Hội thi.

img

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang (thứ hai ảnh từ trái sang) - Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi cùng các lãnh đạo Tỉnh Thái Bình dự lễ khai mạc. Ảnh: THÀNH AN

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. 

"Họ là những chiến sĩ xung kích, là người cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Và trong sự đóng góp đó, có vai trò không thể thiếu của đội ngũ giảng viên của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong cả nước" - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho rằng: công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống chính trị nói chung và trong các trung tâm bồi dưỡng chính trị nói riêng cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục như năng lực giảng dạy và kiến thức thực tiễn của một bộ phận giảng viên còn có những bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới; trong giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

img

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: THÀNH AN

Theo đó, để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo triển khai việc đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; hướng dẫn củng cố tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, nhất là việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người thầy. 

"Hội thi lần này là một bước cụ thể hoá và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trên... Qua Hội thi, góp phần cập nhật các nội dung mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần rèn luyện, nâng cao phương pháp giảng dạy, cách tiếp cận của giảng viên giảng dạy lý môn luận chính trị- một trong những hoạt động có tính chất quyết định để nâng cao chất lượng người thầy" - ông Bùi Trường Giang nhấn mạnh.

Đồng thời, theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, thông qua Hội thi, các hoạt động giảng dạy có hiệu quả tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị phải được duy trì thường xuyên, nhất là chú trọng tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị đi vào nền nếp. 

Đặc biệt, để Hội thi thành công tốt đẹp, ông Bùi Trường Giang lưu ý một số điểm trong quá trình tổ chức Hội thi. Một là, Ban Tổ chức Hội thi cần chuẩn bị tốt nhất có thể các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho Hội thi diễn ra đúng tiến độ, thời gian đã kế hoạch.

img

Ông Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: THÀNH AN

Hai là, Ban Giám khảo cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, khoa học, chính xác theo đúng quy chế, đánh giá đúng khả năng, chuyên môn giảng dạy của từng giảng viên. Kết quả chấm thi sẽ là căn cứ để Ban Tuyên giáo Trung ương xét và công nhận giảng viên dạy giỏi của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. 

Ba là, các đồng chí giảng viên dự thi cần bình tĩnh, tự tin, phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm chuyên môn, vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn kiến thức, kỹ năng đã có, thực hiện tốt nhất bài giảng của mình. Các đồng chí hãy cố gắng thể hiện hết năng lực trong giảng dạy, có tinh thần vươn lên, học hỏi, để phát huy sau này ở đơn vị mình.

Bốn là, các đồng chí giảng viên, cán bộ, chuyên viên ban tuyên giáo các cấp và của các trung tâm bồi dưỡng chính trị tích cực theo dõi, cổ vũ cho Hội thi, có nhiều ý kiến đóng góp cho Ban Tổ chức Hội thi để việc tổ chức các đợt thi tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

img

Các thí sinh nhận hoa và giấy chứng nhận. Ảnh: THÀNH AN

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, Hội thi lần này sẽ là dịp để các giảng viên lý luận chính trị các tỉnh, thành phố trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kỹ năng và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị. 

Đây cũng chính là cách làm mà Thái Bình đã tiến hành thường xuyên và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Qua hội thi này, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các tỉnh, thành phố trong khu vực sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa, góp phần quan trọng và thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, các thi sinh sẽ bắt đầu tham gia dự thi. Từ kết quả của Hội thi, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ lựa chọn 6 thí sinh đạt giải Nhất, giải Nhì và giải Ba tham gia dự thi Hội thi chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11.2018. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem