6 năm, Công Phượng đổi 9 số áo: Số áo nào may mắn nhất?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 01/01/2020 14:10 PM (GMT+7)
Kể từ khi trình làng bóng đá Việt Nam hồi cuối năm 2013, tính tới nay Nguyễn Công Phượng đã 9 lần đổi số áo. Tại CLB TP.HCM sắp tới, tiền đạo người Nghệ An chọn áo số 21. Liệu số áo này có giúp cầu thủ được mệnh danh là "Messi Việt Nam" đổi vận?
Bình luận 0

Năm 2013, Nguyễn Công Phượng cùng lứa 1 Học viện HAGL JMG ra mắt NHM khi đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự giải vô địch U18 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á 2014. Ở cả 2 đội tuyển U18 và U19 Việt Nam, Công Phượng đều được HLV Guillaume Graechen tin tưởng trao chiếc áo số 10. Đây cũng là số áo mà Công Phượng sử dụng nhiều nhất trong sự nghiệp và mang lại nhiều thành công nhất cho anh tính tới thời điểm này.

img

Nguyễn Công Phượng chuẩn bị gia nhập CLB TP.HCM.

Sang năm 2015, khi được bầu Đức đôn lên đội 1 HAGL để dự V.League 2015 cùng những Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Tùng, Văn Sơn, A Hoàng… Công Phượng đã mang áo số 44. Lúc này ở phố Núi, áo số 10 thuộc về Lê Hoàng Thiên.

Sang năm 2016, trong lần đầu tiên xuất ngoại, tức khi gia nhập CLB thuộc J.League 2 (Nhật Bản) là Mito Hollyhock theo dạng cho mượn 1 năm, Công Phượng được trao chiếc áo số 16. Đây là quãng thời gian đáng thất vọng với chân sút người Nghệ An khi anh chỉ ra sân 7 trận và có 197 phút tại Nhật Bản trước khi phải trở về HAGL.

Tới trước thềm Asiad 2018, để khiến đối thủ mù mờ về Olympic Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đổi số áo của các trụ cột khi đội dự giải giao hữu Tứ hùng trên sân Mỹ Đình. Khi ấy, Công Phượng được trao áo số 20. Bước vào giải đấu tại Indonesia, do đội trưởng Nguyễn Văn Quyết được ưu tiên mặc áo số 10, nên Công Phượng mặc áo số 9 khi dự giải. Đây là một giải đấu thành công với cá nhân Công Phượng. Anh ghi được 2 bàn thắng, một trong số đó là bàn thắng quan trọng vào lưới Bahrain ở vòng 1/8, giúp Olympic Việt Nam vào vòng tứ kết rồi sau đó là góp mặt ở vòng bán kết của giải.

Trong thành công cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, Công Phượng tiếp tục sử dụng một số áo rất “lạ” là số 14.  Đây là một mùa giải thành công với cá nhân Công Phượng, anh tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng, trong đó phải kể đến pha đột phá dứt điểm đẹp mắt ở bán kết lượt về gặp Philippines.

Đầu năm 2019, trong lần thứ 2 Công Phượng xuất ngoại, cụ thể là chuyển đến Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ CLB HAGL, Công Phượng được trao số áo 23. Tuy vậy, anh chỉ gắn bó với đội bóng Hàn Quốc đúng 4 tháng, và không để lại nhiều dấu ấn.

Bỏ lại quãng thời gian thất vọng ở Incheon United, Công Phượng xách hành lý sang Bỉ để khoác áo Sint Truidense cũng với bản hợp đồng cho mượn 1 năm được ký kết hồi cuối tháng 8 vừa qua. Tại đây, anh mang áo số 15. Thế nhưng, lần thứ 3 xuất ngoại của anh tiếp tục là những ngày buồn. Công Phượng chỉ đá chính đúng 20 phút cho đội 1 Sint Truidense, còn lại là dự bị dài hạn.

Không nhìn thấy tương lai tại Sint Truidense, mới đây Công Phượng đã quyết định trở lại Việt Nam và sẽ khoác áo CLB TP.HCM. Theo thông tin từ fanpage chính thức của đội chủ sân Thống Nhất, chân sút 24 tuổi sẽ mang áo số 21. Thực tế, Công Phượng cũng từng sử dụng số áo này, đó là trong lần ĐTQG Việt Nam đá giao hữu với CLB Man City vào năm 2015. Hy vọng, số áo 21 sẽ mang tới may mắn cho Công Phượng, giống như áo số 9 hoặc số 10!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem