6 người Việt chết ở Bangkok: 6 bí ẩn mà cảnh sát đang điều tra

V.N (Theo BBC) Thứ tư, ngày 17/07/2024 10:22 AM (GMT+7)
Cảnh sát trưởng Thủ đô, Trung tướng Trirong Phiwpaen, Tư lệnh Văn phòng Khoa học Pháp y Cảnh sát Thái Lan, thông tin về vụ 6 người Việt chết ở Bangkok. Ông đề cập việc xem xét mốc thời gian trước khi xảy ra vụ việc và các bằng chứng quan trọng trong 6 vấn đề chính.
Bình luận 0
6 người Việt chết ở Bangkok: 6 bí ẩn mà cảnh sát đang điều tra- Ảnh 1.

Khách sạn nơi xảy ra sự việc 6 người Việt chết ở Bangkok. Ảnh: BBC.

1, Những người liên quan là ai và có nhân chứng nào nhìn thấy những điều bất thường không?

Trung tướng Thiti cho biết, trong vụ 6 người Việt chết tại Bangkok, nhân viên khách sạn lên phục vụ đồ ăn và mang hóa đơn đi phục vụ đang bị triệu tập để thẩm vấn xem khi khách gọi bữa cuối cùng vào ngày 15/7, nhân viên khách sạn có thấy điều gì bất thường không.

Tuy nhiên, thông tin từ nhân viên khách sạn sẽ không ghi lại được toàn bộ hiện trường nên cơ quan điều tra phải kiểm tra thời gian ra vào phòng từ camera quan sát, sẽ kiểm tra lại từ ngày nhận phòng 14/7.

"Họ đã đi đâu vào ngày 14 tháng 7? Ai đã đưa họ tới đó? Họ có thuê xe để lái không? Họ có tự lái xe không? Hay họ đã gọi Grab? Chúng tôi đang truy tìm những người này để xác nhận rằng có tổng cộng 6 hoặc 7 người", Trung tướng Thiti nói.

Ủy viên Cảnh sát Thủ đô cũng chỉ ra rằng hướng dẫn viên người Việt chờ đón họ là vấn đề cần được điều tra xem liệu anh ta có liên quan đến nhóm người thiệt mạng hay không.

"Người hướng dẫn mà chúng tôi chụp ảnh không khớp với người đến vào lúc đầu giờ tối. Người xuống lúc rạng sáng đã được gọi lên kiểm tra và có thể anh ta đến đón nhóm khách này ra sân bay nhưng khi đến nơi thì không liên lạc được (với nhóm người đã khuất)".

Ủy viên Cảnh sát Thủ đô cho biết, họ cũng sẽ kiểm tra mối liên hệ với nhau của những người đã chết,

2, Bí ẩn người thứ 7 có tên trong đặt chỗ có đến Thái Lan?

Trung tướng Thiti cho biết, có 7 người đặt chỗ, nhưng 5 người nhận phòng và tìm thấy 6 thi thể, con số có biến động nên cần tìm hiểu xem người thứ 7 có tồn tại hay không. Điều này phải được chứng minh qua kiểm tra ghế ngồi của hãng hàng không và qua các trạm kiểm soát nhập cảnh để xem anh ta đã vào Thái Lan hay chưa.

"Chúng ta không thể loại trừ trường hợp này… Chúng ta phải tìm hiểu xem có người thứ 7 hay không" - ông nói.

3, Mục đích của tất cả những người này vào Thái Lan là gì?

Trung tướng Thiti cho biết thông tin về lai lịch, nghề nghiệp của 6 người thiệt mạng vẫn cần được lấy từ đại sứ quán Việt Nam và mục đích của họ ở Thái Lan là gì.

"Đối với chuyến đi một ngày, chúng tôi muốn đặt ra vấn đề là nếu mọi người du lịch, liệu họ có đến vào ngày 14 và rời đi vào ngày 15 không? Họ đến vào ngày 14 và rời đi vào ngày 15. Họ đến thăm hay gặp người thân? Hay gặp nhau nói chuyện?  Nếu họ đến thăm Thái Lan trong 3 ngày thì điều đó là có thể. Nhưng nếu họ đến vào ngày 14 và rời đi vào ngày 15, chúng ta đặt ra vấn đề họ đến để làm gì? Họ đến để kinh doanh gì đó hay sao?"

4, Có người ngoài nào liên quan đến vụ việc không?

Trung tướng Thiti cho biết, qua kiểm tra dấu vân tay, dấu chân thì không phát hiện có người ngoài vào hiện trường.

"Có thể hành động này xảy ra từ bên trong. Có thể có người đang ẩn náu ở đó hoặc xâm nhập bằng cách nào đó. Đó là một hành động từ bên trong (căn phòng)".

5, Bằng chứng đáng ngờ là gì?

"Có hai vật thể khả nghi là hai bình nước bằng thép không gỉ không phải của khách sạn xuất hiện trong phòng. Đồ uống bên trong chưa được mở để kiểm tra" - Cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô cho biết.

6 người Việt chết ở Bangkok: 6 bí ẩn mà cảnh sát đang điều tra- Ảnh 2.

Bình nước và những cốc nước đáng ngờ được tìm thấy trong phòng khách sạn. Ảnh: BBC.

Trung tướng Trirong Phiwpaen, Tư lệnh Văn phòng Khoa học Pháp y Cảnh sát, cho biết, tang vật thu thập được bao gồm cả 6 cốc uống nước) một chai nước và mật ong. Mọi thứ phải được kiểm tra để xem liệu có chất nào được tìm thấy trong những bằng chứng này hay không.

"Đồ ăn chưa đụng tới nhưng đồ uống đã được sử dụng. Ít nhất thì rõ ràng là mỗi chiếc cốc đều có dấu vết của việc uống và cả 6 cốc đều đã hết hoàn toàn", Pol nói. Trung tướng Trairong.

Đối với công việc của đội pháp y, tất cả bằng chứng sẽ được thu thập, bao gồm dấu vân tay, DNA, thực phẩm và đồ uống đã được tiêu thụ. Dấu vết đồ uống còn lại phải được thu gom để kiểm tra xem có thành phần độc hại hay không.

6, Có thứ gì chết người trong cốc uống nước?

Trung tướng Thiti nói: "Chúng tôi chưa thể nói chắc chắn. Còn phải chờ kết quả giám định pháp y".

"Đồ ăn chưa đụng tới nhưng tôi không biết đồ uống là gì. Tất cả sáu chiếc cốc đã được gửi đi kiểm tra. Họ đang được thử nghiệm riêng biệt" - ông nói. Trung tướng Thiti xác nhận không tìm thấy gói ma túy nào tại hiện trường. Chỉ có một chất bột được tìm thấy dưới đáy cốc cà phê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem