6 sinh vật đầu mèo thân chuột bị “nguyền rủa” ở Nam Phi

Trà My - Mirror Thứ sáu, ngày 13/01/2017 10:55 AM (GMT+7)
Nghĩ rằng đây là những sinh vật bị nguyền rủa, người dân đã gọi mục sư để để giết chúng.
Bình luận 0

img

Sinh vật kì dị được phát hiện trong nhà bếp ở Nam Phi

Các sinh vật kì dị vừa được phát hiện trong một ngôi nhà ở Lethabong, Rustenburg, Nam Phi, Mirror đưa tin. Chúng có đầu giống mèo nhưng thân lại giống chuột.

Người dân địa phương tin rằng những sinh vật này bị nguyền rủa sau khi không ai giải thích được nguồn gốc của chúng.

Theo gia đình phát hiện ra sinh vật, ban đầu họ nghe thấy những tiếng động đáng sợ xuất hiện từ phía sau tủ bếp và quyết định kiểm tra.

Họ thấy 6 con vật kì lạ này mắc kẹt sau tủ bếp. Thay vì giúp đỡ chúng, gia đình đã gọi mục sư đến để xử lý sinh vật bị “nguyền rủa”. Mục sư lúc sau xuất hiện cùng với máy nghiền để giết những con vật đầu mèo thân chuột này.

img

Các chuyên gia cho biết chúng có thể là một giống mèo hiếm

Tuy nhiên, Hiệp hội Phòng chống bạo lực động vật địa phương (SPCA) cho biết lẽ ra gia đình không nên giết hại những con vật này. Họ nhấn mạnh rằng chúng nên được chuyển tới SPCA để điều tra kỹ lưỡng.

SPCA tin rằng các sinh vật là một giống mèo hiếm, chưa từng được nhìn thấy. Do đó, họ muốn có được mẫu máu của chúng để xác định nguồn gốc chính xác.

4 con vật đã bị mục sư giết khi các thanh tra SPCA đến nơi. Tuy nhiên, họ đã cứu được 2 con vật để kiểm tra.

Phát ngôn viên của SPCA, Carla van den Berg, lo ngại về việc quá nhiều người hoảng hốt khi họ gặp những động vật mà họ cho rằng là “bất thường” và giết chúng.

Cô nói: "Mọi người phải giữ bình tĩnh và gọi số khẩn cấp của SPCA. Giết chết một sinh vật một cách vô nhân đạo có thể bị truy tố. Đừng làm gì với sinh vật đó và để chúng tôi xử lý chúng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem