6 tháng tù giam vì... cưa cao su của mình

Thứ bảy, ngày 07/04/2012 06:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 5.4, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với ông Trần Văn Dung (xã Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương).
Bình luận 0

Mức phạt này đã giảm 6 tháng tù so với 12 tháng tù giam do TAND huyện Bến Cát tuyên với bị cáo Dung vào ngày 17.1.

Như báo NTNN đã thông tin, năm 2009, mẹ ông Dung chia đất cho các con. Ông Dung được chia phần cây cao su do mình trồng trước đó trên 1,8ha đất của cha mẹ, còn đất chỉ chia cho 3 người chị. Để trả đất lại cho 3 chị, ông Dung gọi người bán 967 cây cao su của mình, thời hạn một tháng người mua phải cưa cây.

Không thấy người mua tới chặt như giao kèo, ông Dung cho người đốn 353 cây cao su của mình thì bị bắt. Lý do, 3 người chị đã mua lại toàn bộ số cây trên từ người mua cây của ông Dung mà ông Dung không hề hay biết.

Hội đồng xét xử nhận định, dù không biết cưa cây cao su đã bán của mình là phạm pháp, nhưng theo quy định của pháp luật, hành vi của ông Dung phạm vào tội hủy hoại tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem