600 cành hoa anh đào sắp bung nở ở Hoàng Thành Thăng Long

Triệu Quang Thứ hai, ngày 04/04/2016 16:34 PM (GMT+7)
Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội năm 2016 sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ 16-17.4 ở Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).
Bình luận 0

img

Người dân ngắm hoa anh đào ở Hoàng Thành Thăng Long năm 2015.

Sáng 4.4, Tiến sĩ Vũ Khắc Liên (Chủ tịch hội Giao lưu Văn hoá Việt - Nhật) thông tin, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội năm 2016 sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ 16-17.4 ở Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

“Lễ hội hoa anh đào năm 2015 đã thu hút gần 15 vạn người. Năm nay, do thời điểm diễn ra lễ hội trùng với đợt nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, BTC dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 15 vạn người. Công tác chuẩn bị cho lễ hội như sân khấu, cây ghép hoa, bãi gửi xe cho người dân… đang được triển khai”, ông Liên nói.

Ông Liên cũng cho biết thêm, hoa anh đào được lựa chọn trưng bày đợt này đã nở từ 70-80%. Khoảng ngày 15.4, hoa anh đào sẽ được đóng hộp mang từ Nhật Bản sang Việt Nam bằng máy bay. Hoa sau đó sẽ được bảo quản trong kho lạnh.

Từ khoảng 3 giờ sáng ngày 16.4, hoa sẽ được đưa lên cây trong Hoàng Thành Thăng Long. Đến sáng sớm, hoa sẽ bung nở, khoe sắc phục vụ người dân thưởng lãm.

img

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam sẽ được diễn ra trong 2 ngày 16-17.4 tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Bà Suzuki Mari–Trưởng ban tổ chức Lễ hội hoa anh đào chia sẻ, đây là năm thứ 10 liên tiếp Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam. Điều này khẳng định mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn 40 năm giữa 2 nước Việt-Nhật.

Lễ hội năm nay, phía Nhật Bản sẽ mang sang Việt Nam 600 cành hoa anh đào (300 cành hoa thật, 300 cành hoa giả). Những cành hoa tươi đều là giống hoa anh đào Yaezakura, loại hoa anh đào được coi là đẹp nhất Nhật Bản.

Bà Suzuki Mari cho biết thêm, Lễ hội hoa anh đào năm 2016 sẽ có kinh phí thực hiện khoảng 18-20 triệu yên (gần 4 tỉ đồng) do phía Nhật chi trả. Việt Nam sẽ hỗ trợ địa điểm, tiền thuê các sinh viên tình nguyện biểu diễn nhảy Yosakoi, rước kiệu…

Theo BTC, đến với Lễ hội năm nay, người dân không chỉ được chiêm ngưỡng hoa anh đào tươi mang từ Nhật sang mà còn được tham quan một khu triển lãm tranh, ảnh, pa-nô… giới thiệu về những địa danh nổi tiếng trồng hoa anh đào ở Nhật Bản.

Sân khấu chính của lễ hội sẽ diễn ra các chương trình, tiết mục đặc sắc như: Thi biểu diễn Yosakoi, trống hội Nhật truyền thống, cờ cá chép, múa kịch truyền thống Nihonbuyo...

Những ẩm thực đặc trưng của Nhật Bản như món bánh xèo okonomiyaki, mì xào yakisoba... cũng sẽ được giới thiệu trong lễ hội. Đặc biệt, người tham gia lễ hội có cơ hội ăn thịt bò Wagyu đắt đỏ nổi tiếng của Nhật Bản với giá khoảng 30.000 đồng/đĩa.

Để Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam 2016 được diễn ra tốt đẹp, BTC khuyến cáo người dân không nên chen lấn, bẻ cành hay ngắt hoa anh đào.

Trước đó, từ ngày 20 - 21.3, Nhật Bản đã tặng Hà Nội 200 cây hoa anh đào.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP.Hà Nội cho hay, phía Nhật Bản đã tìm hiểu và thấy rằng hoa anh đào vùng Đông Bắc Nhật Bản khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết tại Hà Nội.

Số cây hoa anh đào này đã được Hà Nội tiếp nhận và trồng tại công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Đây là lần thứ 3 Nhật Bản tặng Hà Nội hoa anh đào. 1.500 cây hoa anh được tặng hai lần trước đó phần lớn đã chết. Những cây còn sống phát triển chậm hoặc không ra hoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem