Gia Lai: 7 ca dương tính Covid- 19, hơn 50 cán bộ y tế tình nguyện chống dịch xuyên Tết

Trần Hiền Thứ hai, ngày 01/02/2021 16:57 PM (GMT+7)
50 cán bộ bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng… trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tình nguyện đăng ký vào vùng tâm dịch nhằm thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu…
Bình luận 0

Sáng ngày 1/2, Sở Y tế Gia Lai và các ngành đã tổ chức lễ ra quân cho đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid –19 tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa.

7 ca dương tính Covid-19, hàng chục cán bộ y tế tình nguyện xuống vùng tâm dịch - Ảnh 1.

Lễ ra quân cho 50 cán bộ bác sỹ, y sỹ... thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid –19 tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia. Pa.

Ngay sau khi dịch Covid - 19 bùng phát tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, thực hiện cuộc vận động của ngành y tế đã có nhiều người gửi đơn tình nguyện đăng kí xin được vào vùng có dịch thực hiện nhiệm vụ. Qua sàng lọc, ngành y tế đã chọn được 50 cán bộ, bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng… thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu...

7 ca dương tính Covid-19, hàng chục cán bộ y tế tình nguyện xuống vùng tâm dịch - Ảnh 2.

Những cán bộ này đến từ rất sớm, tình nguyện xuống vùng có dịch.

Không riêng gì những người lớn tuổi có kinh nghiệm chuyên môn, rất nhiều bạn trẻ cũng viết đơn xin được xuống vùng có dịch. Một trong những bạn trẻ đó là anh Nguyễn Hồng Cường (SN 1990, cán bộ y tế xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, Gia Lai) cũng viết đơn đăng ký xin được xuống thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, ngay sau khi dịch bùng phát.

7 ca dương tính Covid-19, hàng chục cán bộ y tế tình nguyện xuống vùng tâm dịch - Ảnh 3.

Đợt ra quân này có rất nhiều bạn trẻ và những người lớn tuổi có kinh nghiệm về chuyên môn.

"Quyết tâm của ngành y tế là phải dập được dịch trước tết nguyên đán để bà con được vui xuân, đón tết. Vì vậy, ngay sau khi Gia Lai xuất hiện những ca dương tính với Covid-19, mình đã đăng ký xin được xuống vùng có dịch. Trước khi đi, gia đình cũng lo lắng về sự an toàn nơi tuyến đầu chống dịch, nhưng mình đã giải thích cho bố mẹ, vợ con hiểu và ủng hộ nên cũng yên tâm phần nào", anh Cường bộc bạch.

Tâm sự với phóng viên, chị Đinh Thị Chờ (SN 1972, hiện đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ, Gia Lai) cho hay: "Ngay sau khi bùng phát dịch Covid-19 tại huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa, tôi đã cùng các đồng nghiệp tiến hành đến từng nhà để nắm bắt, truy vết những người có tiếp xúc hoặc đi từ vùng dịch về. Bên cạnh đó, tôi cũng làm đơn xin được vào vùng dịch thực hiện nhiệm vụ, may mắn hơn nữa là tôi được chọn. Thế mạnh của tôi là người đồng bào Banarh nên nói được tiếng bản địa phục vụ công tác phòng, chống dịch trong các buôn làng. Chuyến công tác lần này xác định là ăn tết tại vùng dịch luôn nên tôi cũng đã gửi con cho ông bà vì chồng cũng đã mất…".

7 ca dương tính Covid-19, hàng chục cán bộ y tế tình nguyện xuống vùng tâm dịch - Ảnh 4.

Quyết tâm của ngành y tế là phải dập được dịch trước tết nguyên đán để bà con được vui xuân, đón tết.

Cũng trong sáng cùng ngày, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã có buổi tập huấn, hướng dẫn đoàn công tác về các quy trình truy vết, khoanh vùng… Đồng thời, cách thức tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid – 19 đến với từng thôn, bản làng cho đoàn cán bộ y tế thực hiện ở vùng dịch. Sau khi tập huấn đoàn công tác đã lập tức di chuyển vào vùng tâm dịch thực hiện nhiệm vụ.

7 ca dương tính Covid-19, hàng chục cán bộ y tế tình nguyện xuống vùng tâm dịch - Ảnh 5.

Tính đến thời điểm hiện tại, Gia Lai đã ghi nhận 7 ca dương tính với Covid-19.

Sở Y tế Gia Lai cũng đã có văn bản khẩn yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp tiếp xúc gần, kể cả các trường hợp F2, có thể F3. Ưu tiên lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, lao động làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa. Đồng thời, nhanh chóng tập trung kích hoạt ngay tối thiểu 2 đội đáp ứng nhanh, mỗi đội gồm 12 người để cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh; triển khai điều tra dịch tễ, truy vết lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, thăm khám sàng lọc, lấy mẫu bệnh phẩm, tổ chức truyền thông tại các địa phương có ca bệnh dương tính, thực hiện công tác vệ sinh xử lý môi trường.

Tính đến thời điểm hiện tại Gia Lai đã có 7 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19. Trong đó, có 2 trường hợp mới phát hiện dương tính Covid-19 là chị V.T.S (31 tuổi) và anh N.Đ.L (38 tuổi), là hai cán bộ  của Viện sốt rét Trung ương vào tạm trú ở xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai công tác tập huấn, làm việc dài ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem