7 Giám đốc công an tỉnh, thành ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là những ai?

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 03/05/2021 12:49 PM (GMT+7)
Trong số 27 lãnh đạo công an ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, có Giám đốc Công an của 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bình luận 0

Theo danh sách chính thức của Hội đồng bầu cử quốc gia, ngoài Bộ trưởng Tô Lâm được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo cơ cấu của Chính phủ, Bộ Công an có 2 Thứ trưởng được giới thiệu theo cơ cấu của Bộ này gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

7 Giám đốc công an tỉnh, thành ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là những ai? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và 2 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lê Tấn Tới ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ở cấp Cục trực thuộc Bộ Công an có 3 ứng cử viên gồm: Vũ Huy Khánh - Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương); Đỗ Khắc Hưởng - Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Lê Nhật Thành - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Công an các địa phương cũng có nhiều tướng lĩnh, sỹ quan được giới thiệu ứng cử, trong đó có 7 Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm các ông: Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ; Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng; Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình; Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Các tỉnh, thành khác có một Phó Giám đốc Công an tham gia ứng cử là: Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng; Nguyễn Văn Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và Trần Thị Thu Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

7 Giám đốc công an tỉnh, thành ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là những ai? - Ảnh 3.

Từ trái qua phải, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Bình, Đồng Nai, Hà Nam và Điện Biên ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ngoài ra, 7 cán bộ chủ chốt, ưu tú của một số đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh cũng đã được Hội đồng Bầu cử các địa phương đề cử gồm: Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng; Mùa A Dơ - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Điện Biên; Vũ Thị Bích Vân - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu; Lê Thị Lý - Trưởng phòng Hồ sơ, Công an thành phố Đà Nẵng; Vũ Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai; Đoàn Thị Thanh Tâm - Đội trưởng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Thị Huyền Trang - cán bộ Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Hà Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu 3 ứng cử viên hiện đang công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội gồm: Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội khoá XIV có 17 đại biểu trong lực lượng CAND, trong đó có 8 Giám đốc Công an tỉnh, thành phố. Như vậy, số ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV là Giám đốc Công an tỉnh, thành giảm 1 so với số lượng Giám đốc Công an tỉnh, thành trúng cử ĐBQH khoá XIV.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem