8 cái nhất cay đắng nhất Premier League 2018/19: Thánh nhọ, thánh việt vị...

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 17/05/2019 06:10 AM (GMT+7)
Dưới đây là những cái nhất đầy cay đắng của các đội bóng/cầu thủ tại Premier League mùa này.
Bình luận 0

1. Liverpool - Nhiều điểm nhất vẫn không thể vô địch

img

97 điểm là số điểm cao nhất trong lịch sử mà Liverpool từng đạt được ở Premier League. Thế nhưng định mệnh lần nữa ngoảnh mặt với họ khi Man City thậm chí còn thu về số điểm kỷ lục khác, 98. Cả mùa giải, Liverpool chỉ thua duy nhất 1 trận, đó chính là trận thua trước nhà vô địch của giải đấu.

2. Jorginho - Chuyền nhiều nhất, 0 kiến tạo

img

Jorginho trở thành cầu thủ có số đường chuyền cao nhất Premier League mùa này, 3118 đường chuyền. Bỏ xa người về nhì Virgil van Dijk tới 100 đường chuyền. Nhưng Van Dijk (một trung vệ) vẫn bỏ túi 2 kiến tạo, còn số kiến tạo của Jorginho là 0, ngay cả khi anh đá tiền vệ trung tâm.

3. Sergio Aguero - Sút trúng khung gỗ nhiều nhất

img

Aguero xứng danh “thánh nhọ” mùa này khi anh sút trúng xà ngang hay cột dọc tới 8 lần, trong khi Sadio Mané chỉ là 5. Trên BXH Vua phá lưới, Aguero chỉ kém bộ ba đứng đầu 1 bàn thắng. Tưởng tượng mà xem nếu cầu thủ người Argentina may mắn hơn, anh đã có thể sở hữu 24, 25 bàn thắng cho riêng mình.

4. Pierre-Emerick Aubameyang - Bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất

img

Aguero tiếc 1, thì hẳn Aubameyang phải tiếc đến 10. Theo thống kê của trang chủ Premier League, Auba đích thị thánh phá hoại khi bỏ lỡ 23 cơ hội thuộc diện mười mươi. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Mohamed Salah cũng chỉ lỡ 16 cơ hội ngon ăn. Nếu Auba nắn nót và trau chuốt hơn, có khi anh đã cán mốc 30 bàn mùa này.

5. Chris Wood - Thánh việt vị

img

Tiền đạo to con Chris Wood của Burnley chính là thánh việt vị mùa này. Anh có tới 53 lần bị cắt còi sau 2596 phút thi đấu, cứ 49 phút lại bị bắt việt vị 1 lần. Bỏ xa đối thủ về nhì là Glenn Murray (Brighton, 38 lần). Dù vậy, Chris Wood vẫn có 10 bàn thắng tại Premier League. Chân sút tốt thứ 2 CLB chỉ sau Ashley Barnes (12 bàn).

6. Conor Coady - Vua phá lưới... nhà

img

Conor Coady 3 lần tự đốt lưới Wolverhampton Wanderers mùa này, không ai có số bàn phản lưới nhiều như anh. Bằng số lần phản lưới của AFC Bournemouth, M.U, Southampton. Đưa Wolves lên vị trí số 1 trong danh sách phản lưới nhiều nhất giải.

7. Arsenal - Đội bóng bị chặt chém nhất giải

img

Với lối chơi đậm kỹ thuật và thường xuyên triển khai bóng đoạn ngắn, thiên về kiểm soát nhất là trên sân nhà, Arsenal trở thành mục tiêu chặt chém của nhiều đối thủ khác. Tổng cộng cả mùa, các cầu áo đỏ-trắng bị phạm lỗi 455 lần. Cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trong đội lại là cầu thủ nhỏ con Lucas Torreira, anh 77 bị đối phương “đốn giò”.

8. Watford - Đội bóng xấu chơi nhất

img

Sở hữu đội hình nhiều “công nhân” và đàn áp các đối thủ bằng thể lực và thể hình, thế nên không khó hiểu vì sao Watford lại nhận nhiều thẻ phạt nhất giải - đội bóng của những chiếc thẻ. Tổng cộng 77 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ đã được các trọng tài rút ra để cảnh cáo cầu thủ Watford. Tiền vệ trung tâm Etienne Capoue nhận 14 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, hậu vệ José Holebas 12 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem