9 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, 1 đối tượng chặn người đi đường cướp điện thoại

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 16/04/2023 09:55 AM (GMT+7)
Trong số 9 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, Y Plem Teh (SN 2001) đã cướp chiếc điện thoại của một bé trai 6 tuổi. Công an đã bắt được 5 học viên, số còn lại vẫn đang bỏ trốn.
Bình luận 0

9 học viên vừa trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bình Dương đóng tại ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, trong số đó 1 đối tượng đã cướp điện thoại của người dân - theo Lao Động.

9 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, 1 đối tượng chặn người đi đường cướp điện thoại - Ảnh 1.

Cơ sở cai nghiện, nơi có 9 học viên bỏ trốn. (Ảnh: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương). Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ 9 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy từ Dân Trí: Ngày 15/4, Y Plem Teh (SN 2001, quê Đắk Lắk) cùng 8 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương đã bỏ trốn.

Trên đường đi dọc lô cao su, Teh đã nhặt được bồ cào cán bằng gỗ có lưỡi bằng sắt hình răng cưa nên cầm theo bên mình. Sau đó, anh ta đi dọc theo con đường đất đỏ.

Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ 1, ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, nam thanh niên này phát hiện chị N.T.Y. (SN 1981) cùng con trai 6 tuổi điều khiển xe máy nên kêu dừng xe và xin tiền.

Người phụ nữ nói không có tiền nên không cho. Lúc này, Teh phát hiện con chị Y. đang cầm điện thoại nên nảy sinh ý định lấy để bán.

Teh đã giựt chiếc điện thoại di động hiệu Samsung A21S và bỏ chạy. Chị Y. tri hô cho mọi người biết và báo cho công an địa phương.

Công an đã bắt được Teh cùng tang vật, đưa về trụ sở để xác minh làm rõ.

Nguồn tin cho biết thêm, trong số 9 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện, lực lượng chức năng đã bắt được 5 người quay trở lại. Hiện, 4 học viên khác vẫn đang bỏ trốn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem