Ả Rập Saudi kêu gọi dùng mọi biện pháp vũ lực để chống Iran

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 31/05/2019 10:00 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Ibrahim al-Assaf kêu gọi các quốc gia Hồi giáo "chống lại" các cuộc tấn công tàu ngoài khơi bờ biển UAE mà Mỹ cáo buộc Iran gây ra bằng "tất cả các biện pháp vũ lực và sự kiên quyết".
Bình luận 0

img

Vụ các tàu chở dầu bị tấn công gần Fujairah đầu tháng này bị Mỹ cho là do Iran làm

Hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út và hai tàu khác đã bị tấn công vào đầu tháng này gần Fujairah, theo những gì Bộ Ngoại giao UAE đã mô tả là "hành động phá hoại ngầm". 

Trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo hôm 30/5, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Ibrahim al-Assaf đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo "chống lại" các cuộc tấn công tàu ngoài khơi bờ biển Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 12/5 mà Mỹ cáo buộc Iran gây ra bằng "tất cả các biện pháp vũ lực và sự kiên quyết".

Hoàng tử Ả Rập Khalid bin Salman bin Abdulaziz cũng đã tuyên bố rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các tàu nói trên được "ra lệnh bởi chế độ ở Tehran, và được thực hiện bởi người Houthis", nhưng Iran đã phủ nhận sự liên quan của họ đến vụ việc.

Lời kêu gọi hành động của Ngoại trưởng Al-Assaf được đưa ra chỉ một ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng "rõ ràng" rằng những cuộc tấn công vào bốn tàu chở dầu ở Fujairah hồi đầu tháng này "gần như chắc chắn do Iran gây ra".

Ông Bolton sau đó tiếp tục nhấn mạnh quân đội Mỹ vừa được bổ sung ở Trung Đông đã được gửi đến "như một biện pháp ngăn chặn".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem