Trung Quốc muốn mượn sức Nga để chống Mỹ, Putin bật đèn xanh

Minh Nhật Thứ năm, ngày 30/05/2019 19:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin sẽ trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Nga vào tuần tới khi Moscow và Bắc Kinh đang tìm cách xích lại gần nhau hơn để đối phó với Mỹ, nhất là khi thương chiến Mỹ-Trung vẫn rất căng thẳng.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (SCMP), ông Tập Cận Bình sẽ tới thăm Nga vào tuần sau khi Trung Quốc tìm cách củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng nhất với Nga trong bối cảnh chiến thương mại leo thang với Mỹ. Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tới Nga sẽ bắt đầu vào thứ Tư tuần sau theo lời mời của Tổng thống Nga Putin, ông Lục Khảng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Trong chuyến thăm Nga, ông Tập sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg, diễn ra từ thứ Năm đến thứ Bảy tuần sau, ông Lục Khảng thông tin thêm. 

Đây sẽ là cuộc gặp thứ hai giữa Xi và Putin trong những tuần gần đây kể từ khi nhà lãnh đạo Nga đến thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 4.     Đây cũng sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ sụp đổ hồi đầu tháng này khi ông Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh từ bỏ lời hứa với những lời hứa trước đó và tăng thuế đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc.

Trung Quốc và Nga đã nỗ lực tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây - đặc biệt là từ năm 2014 khi quan hệ giữa Moscow với phương Tây trở nên tồi tệ hơn sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea dẫn đến việc nước này bị Mỹ và châu Âu áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề.

Putin từ đó đã nhìn về phía Đông hướng tới châu Á - đặc biệt là Trung Quốc - để chống lại tác động của các áp lực từ phương Tây đối với nền kinh tế Nga.

Thương mại giữa hai nước năm ngoái đã tăng 24,5% lên mức cao kỷ lục 108 tỷ USD và Nga hiện là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Trung Quốc.

Nga cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong việc phát triển Bắc Cực - một động thái khiến Washington đặc biệt khó chịu.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow được cho là ​​sẽ trở nên gần gũi hơn khi cuộc chiến thương mại của Trung Quốc với Mỹ leo thang.

Ông Stephen Blank, một thành viên cao cấp tại Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ có trụ sở tại Washington nhận định, cuộc chiến tranh thương mại leo thang sẽ đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn vì cả 2 đều cần dựa vào nhau để chống lại các áp lực từ Mỹ.

Trong khi đó, ông Li Lifan, thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho biết, Trung Quốc sẽ tìm cách đẩy mạnh hợp tác với Nga về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, công nghệ cao, nền kinh tế kỹ thuật số và không gian.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem