Abramovich chi tiền để Nga đăng cai World Cup

Thứ hai, ngày 02/08/2010 07:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chưa đầy một tháng World Cup 2010 kết thúc, có thông tin tỷ phú Nga Roman Abramovich sẽ chi khoản tiền lớn để giúp Nga đăng cai World Cup 2018.
Bình luận 0
img
Tỷ phú Roman Abramovich

Báo chí cho hay Abramovich sẵn sàng móc hầu bao và đã chuẩn bị 40 triệu USD để hỗ trợ Hiệp hội Bóng đá Nga.

Mặc dù con số này chưa được xác nhận chính thức, nhưng các phương tiện truyền thông Nga cũng nhận xét, nếu tin này là sự thật, thì việc làm của Abu mang ý nghĩa rất lớn cho nước Nga khi mà đồng rúp đang thấp hơn đồng USD rất nhiều.

Được biết hiện nay đang có chín quốc gia muốn được đăng cai World Cup 2018, nhưng trong đó Nga và Anh có cơ hội thành công nhất.

Tờ Thể thao hàng ngày của Nga đưa tin, mặc dù Anh thống trị trong lịch sử bóng đá thế giới, nhưng Abramovic sẽ thay đổi điều này này. Trang web thể thao của Nga Sportbox thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố, Abramovic còn giúp Nga giành quyền đăng cai World Cup ở bốn năm tiếp theo nữa (2022).

Thực tế, Abramovic từ lâu tuy hoạt động bóng đá ở Anh, nhưng tỷ phú Nga này vẫn không quên tài trợ cho bóng đá nước nhà mà trực tiếp là đội tuyển quốc gia Nga với khoản tiền khoảng 1 tỷ rúp/năm

Và kể từ khi Nga chính thức ghi tên vào cuộc đua đăng cai World Cup 2018, Abramovic đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được hỗ trợ cho đất nước.  

Theo Cri
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem