• Quân đội Mỹ vẫn thường luôn tự hào với xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams của mình. Thế nhưng, sự xuất hiện của thế hệ tăng mới nhất T-14 của Nga đang đe dọa vị thế và sức mạnh "nắm đấm thép" của Washington. Tuy nhiên, với những gói nâng cấp hợp lý, Abrams sẽ không "ngán" đối thủ đến từ xứ sở Bạch Dương.
  • Lục quân Mỹ hiện đang ở trong giai đoạn thiết kế một mẫu xe tăng hạng nhẹ công nghệ cao mới nhằm thay thế cho xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams. Loại xe tăng này sẽ có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, hạ các máy bay không người lái cũng như tên lửa chống tăng bằng súng laser.
  • Quân đội Mỹ hiện đang đầu tư nâng cấp mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams lên tiêu chuẩn SEP v4 vào những năm 2020 nhằm tạo đối trọng với mẫu xe tăng thế hệ mới Armata T-14 của Nga. M1A2 Abrams SEP v4 được cho là sẽ nhanh hơn, nhẹ hơn, được bảo vệ tốt hơn và đặc biệt là có hỏa lực mạnh mẽ.