AC Milan muốn cứu vãn sự nghiệp của Robinho

Thứ ba, ngày 31/08/2010 09:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi cho biết, đội bóng của ông đang nỗ lực đưa tiền đạo Robinho về San Siro trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.
Bình luận 0

Hồi tháng 12-2008, Man City đã phải bỏ ra 32,5 triệu bảng để mua Robinho về từ Real. Mùa giải đầu tiên, tiền đạo người Brazil đã thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, do lối sống vô tổ chức nên anh đã dần đánh mất phong độ và bị The Citizens đem cho Santos mượn hồi đầu năm 2010.

img
 

Với sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ chất lượng tại City of Manchester, chắc chắn Robinho sẽ không được Roberto Mancini điền tên vào danh sách 25 cầu thủ tham dự Premier League. Chính vì vậy, anh đang cân nhắc khả năng ra đi để tìm kiếm bễn đỗ mới.

Ngoài Milan, cả Barcelona cũng rất muốn mượn ngôi sao xứ Samba đến hết mùa giải 2010-2011.

Thứ Bảy vừa qua, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cũng đã cập bến San Siro dưới dạng cho mượn. Và Berlusconi hy vọng, Rossoneri sẽ làm được điều tương tự với Robinho.

Berlusconi nói: “Chúng tôi rất muốn có sự phục vụ của Robinho, nhưng anh ấy mới chính là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thuyết phục được cầu thủ 26 tuổi, hàng công của Milan sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với nhiều tiền đạo giỏi.

Việc mượn được một tài năng như Robinho có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng nếu thất bại, đội bóng của tôi sẽ chuyển hướng sang theo đuổi mục tiêu khác”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem