-
Trung Quốc được cho là đang có những động thái cứng rắn trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul, Tokyo và Washington đang ngày càng được thắt chặt.
-
Phía Trung Quốc ngày 22.3 đã phát đi cảnh báo, yêu cầu máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ rời khỏi khu vực vì “xâm phạm không phận” nước này.
-
Các chiến đấu cơ Trung Quốc cất cánh xua đuổi máy bay Nhật Bản tại khu vực tranh chấp trên vùng trời quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.
-
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, truyền hình nhà nước Trung Quốc vừa loan báo về khả năng gây sát thương đã được tăng cường của tàu sân bay Liêu Ninh.
-
Với sự kết hợp các máy bay tiêm kích, cường kích của hạm đội Nam Hải và mạng lưới cảnh báo sớm, Trung Quốc có thể thực thi ADIZ trái phép trên Biển Đông.
-
Phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngày 13.7 đã bóng gió đến việc thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
-
Theo JapanTimes, các Đại sứ Trung Quốc ở nước ngoài đã soạn thảo những bài viết liên quan đến vụ kiện Biển Đông và mua các khung quảng cáo trên báo chí toàn thế giới.
-
Nếu vấp phải phán quyết bất lợi từ vụ kiện của Philippines về tranh chấp trên Biển Đông, Bắc Kinh có thể đơn phương áp đặt Vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông (ADIZ), hoặc tạo ra một cuộc chiến ngoại giao, là những kịch bản mà giới chuyên gia nhận định.
-
Tân lãnh đạo của cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 6.6 mạnh mẽ tuyên bố, chính quyền Đài Bắc sẽ không công nhận cái gọi là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc có thể tuyên bố thành lập trên Biển Đông.
-
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm nay 5.6 đã cảnh báo Mỹ coi hành động thiết lập cái gọi là vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc ở Biển Đông là “hành động khiêu khích và gây bất ổn khu vực”.