AFC "đối xử không đẹp" với ĐT Việt Nam, CĐV bất bình

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 21:15 PM (GMT+7)
Việc AFC dùng hình ảnh ăn mừng của ĐT Malaysia để cập nhật kế quả BXH bảng G sau lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup 2022 đã khiến CĐV Việt Nam hết sức bất bình.
Bình luận 0

Vào tối ngày 19/11 vừa qua, đồng loạt các ĐT tại châu Á đã bước vào lượt trận thứ sáu vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng là lượt trận cuối cùng trong năm 2019. Tại bảng G, ĐT Việt Nam đã chia điểm sau trận cầu không bàn thắng với đại kình địch Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình. Trong khi đó, Malaysia đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 tại chảo lửa Bukit Jalil nhờ cú đúp từ sao trẻ Safawi Rasid.

img

Với các kết quả này, ĐT Việt nam đã tiếp  tục giữ ngôi đầu bảng G với 11 điểm sau ba chiến thắng, hai trận hòa trong năm trận đã đấu. Trong khi đó Malaysia vượt qua Thái Lan vươn lên vị trí thứ hai với chín điểm sau ba chiến thắng và hai thất bại. Thái Lan và UAE lần lượt đứng thứ ba và  thứ tư với tám điểm và sáu điểm, còn Indonesia xếp cuối bảng khi chưa có được điểm số nào sau năm trận toàn thua.

Sau lượt trận vừa qua, LĐBĐ châu Á đã cập nhật bảng xếp hạng của tám bảng đấu và mọi sự chú ý lại đổ dồn về bảng G. Cụ thể, trong khi các bảng đấu khác dùng hình ảnh của đội đầu bảng làm đại diện thì chỉ duy nhất bảng G dùng ảnh của đội đứng thứ hai là Malaysia. Điều này đã khiến CĐV Việt Nam hết sức bất bình khi cho rằng AFC đã có sự phân biệt đối xử với Việt Nam.

img

Đa phần CĐV có chung  thắc mắc là tại sao các bảng khác đều dùng hình của đội đầu bảng mà chỉ duy nhất bảng G là dùng hình của đội đứng thứ hai Malaysia chứ không dùng hình của Việt Nam.

Một CĐV có tên Benjamin Yeo cho  rằng không có quy định nào về việc phải dùng hình của đội đầu bảng làm hình đại diện của bảng xếp hạng cả.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem