AFC họp gấp, ĐT Việt Nam lại gặp khó ở vòng loại World Cup?

Thứ ba, ngày 16/02/2021 05:10 AM (GMT+7)
Nhiều khả năng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bị dời từ tháng 3 xuống tháng 6 bởi dịch Covid-19 đang hoành hành trở lại trên lãnh thổ châu Á.
Bình luận 0

Dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp trên lãnh thổ châu Á. Điều này khiến nhiều kế hoạch tổ chức các giải quốc tế của AFC bị ảnh hưởng. Theo một số nguồn tin tiết lộ từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), một cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 16/2 nhằm phê duyệt quyết định tổ chức vòng loại World Cup 2022 tại một nơi tập trung. Các trận đấu sẽ được chuyển từ tháng 3 sang tháng 6.

Các bảng đấu sẽ thi đấu từ ngày 31/5-15/6. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, AFC gần như không thể để các lượt trận diễn ra như cũ. Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đã tiết lộ, 4/5 quốc gia của bảng G đã đồng ý dời lịch và đá theo phương thức tập trung. Chỉ có Việt Nam chưa đồng ý.

AFC họp gấp, ĐT Việt Nam lại gặp khó ở vòng loại World Cup? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có thể sẽ tiếp tục bị dời lịch đấu VL World Cup

Điều này khiến Malaysia và các đối thủ khác cảm thấy sốt ruột, bởi AFC sẽ không đưa ra quyết định thông qua biểu quyết. 

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tùy theo tình hình (của dịch Covid-19) vì quyền thi đấu của các đội, trước khi quyết định. Vì vậy, để phù hợp với quyền của các đội chủ nhà, nên thực hiện theo tình hình đại dịch chứ không phải biểu quyết theo đa số các đội", Tổng thư ký AFC khẳng định.

Hiện tại, ở bảng G, ĐT Việt Nam đang là đội dẫn đầu với 11 điểm sau 5 lượt trận. Malaysia xếp ngay sau khi có 2 điểm ít hơn trong khi Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm đang có trong tay. UAE với 6 điểm tạm đứng thứ 4, còn Indonesia vẫn trắng tay và chắc chắn bị loại.

N.N (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem