AFF Cup 2018: Chân sút nào của ĐT Việt Nam bị "soi" nhiều nhất?

Tùy Minh (theo VFF) Thứ hai, ngày 29/10/2018 14:40 PM (GMT+7)
Không phải Công Phượng hay Văn Quyết, Văn Toàn... lão tướng năm nay đã 33 tuổi Nguyễn Anh Đức mới là người được trang chủ AFF Cup 2018 đánh giá là 1 trong 7 chân sút có khả năng cạnh tranh danh hiệu "Chiếc giày vàng".
Bình luận 0

Trong quá khứ, Anh Đức thời trẻ từng bị coi là "chân gỗ" dưới thời HLV A.Riedl. Anh cứ lên tuyển nhưng không thể cạnh tranh được với những Văn Quyến, Phan Thanh Bình, Công Vinh.

Nhưng càng về sau, chân sút đất Thủ Dầu Một càng đá càng trưởng thành, khẳng định thương hiệu "gừng già" trong thành công của B.Bình Dương ở V.League.

img

Anh Đức được AFF đánh giá là 1 trong 7 tiền đạo có khả năng cạnh tranh danh hiệu "Chiếc giày vàng". Ảnh: VFF

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Anh Đức lại được đặt niềm tin như một đầu tàu, là tấm gương để lứa "đàn em" noi theo về chuyên môn và quan trọng hơn là ý thức chuyên nghiệp cả trong và ngoài sân cỏ.

Tại ASIAD 2018 vừa qua, Anh Đức đã góp phần không nhỏ trong việc cùng Olympic Việt Nam xác lập mốc son lịch sử lọt vào tốp 4 Á vận hội.

Trên hành trình hướng tới AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng 11 tới, Anh Đức nhiều khả năng vẫn được ông thầy người Hàn Quốc "chọn mặt gửi vàng" trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Khả năng của Anh Đức còn được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đánh giá cao. 

img

Theo Anh Đức, chính HLV Park Hang-seo là người đã tạo cảm hứng, giúp anh thêm cố gắng, nỗ lực tập luyện với quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại AFF Cup 2018. Ảnh: I.T

Trên website chính thức của giải đấu www.affsuzukicup.com, Anh Đức đã lọt vào danh sách 7 chân sút hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt danh hiệu "Chiếc giày Vàng" - Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất giải.

AFF nhận định: "Anh Đức sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của ĐT Việt Nam và chắc chắn là ứng viên sáng giá cạnh tranh "Chiếc giày vàng".

Ở tuổi 33, tiền đạo này vẫn rất mạnh mẽ cùng với cảm giác vị trí tốt, biết tận dụng những pha kiến tạo từ các tiền vệ”.

Ngoài Anh Đức, AFF cũng đánh giá cao Adisak Kraisorn (Thái Lan), Chan Vathanaka - "Messi Campuchia", Phil Younghusband (Philippines), Alberto 'Beto' Goncalves (Indonesia), Safawi Rasid (Malaysia)...

Đang trong quá trình tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc, Anh Đức cho hay việc bản thân luôn cố gắng, nỗ lực hết mình dù đã lớn tuổi là nhờ động lực đến từ... HLV Park Hang-seo.

“Việc tôi nỗ lực tập luyện hơn cũng nhờ ông Park. Thầy tạo cho tôi một sự hăng say để tích cực làm vì một cái gì đó. Công việc nào cũng vậy, quan trọng là mình làm vì cái gì, mục đích làm là gì và làm như thế nào ”, Anh Đức nói.

Theo Anh Đức, đã không chơi thì thôi, còn đã ra sân phải toàn tâm toàn ý, phải cố gắng giành thành tích cao nhất.

"Không chỉ tôi mà các đồng đội đều cố gắng và cảm thấy ổn về mọi mặt. Tôi cảm thấy các em đều rất tâm huyết, đều có sự tự tin khi vào sân. Điều đó giúp tôi càng thêm cố gắng và tự tin hơn”, Anh Đức nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc gặp CLB Seoul E-Land.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về nước và hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Lào đá trận ra quân AFF Cup 2018 vào ngày 8.11 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem