AFF Cup: Bị "hét giá" ngược ở cổng trụ sở VFF, "phe vé" mất phương hướng

Dương Vân Thông (tổng hợp) Thứ năm, ngày 13/12/2018 16:10 PM (GMT+7)
Màn "thổi giá" trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 15.12 đang có những diễn biến vô cùng khó dự đoán, khi chính dân "phe vé" cũng chùn tay trước màn "hét giá" của chính... người hâm mộ.
Bình luận 0

Sáng 13.12, trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) lại trở thành "điểm nóng", khi những người hâm mộ đặt mua vé thành công trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam vs Malaysia đến làm thủ tục nhận vé. Sức nóng về trận đấu này không cần phân tích thêm. 

Ngay từ sáng, rất đông người hâm mộ đã đặt lệnh thành công đã có mặt tại trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) với mong muốn thực hiện thủ tục chính xác, nhanh chóng để có được cặp vé. Tất nhiên, với niềm đam mê của các CĐV, việc xếp hàng rồi làm thủ tục để nhận vé phải mất nhiều thời gian. Theo ghi nhận, các CĐV xếp hàng trật tự, có sự bình tĩnh để đợi đến lượt được làm thủ tục nhận, mua vé.

img

Các CĐV xếp hàng trật tự và bình tĩnh để đợi đến lượt nhận mua vé

Điều đáng chú ý, ở bên ngoài trụ sở VFF, tình hình "chờ đợi" của dân phe vé chợ đen vẫn hoạt động. Lực lượng chức năng có mặt tại địa điểm này đã nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn và không để xảy ra tình trạng "thất thủ" của trụ sở VFF cách đây vài ngày.

Nhưng trong sáng đến trưa nay (13.12), người hâm mộ sau khi lấy được vé đã khiến chính "đội phe vé" bị ngỡ ngàng. Như thường lệ, bên cạnh người đến lấy vé thì không ít phe vé đã có mặt tại trụ sở VFF sáng nay để nhằm mua lại những tấm vé của người hâm mộ. "Cò vé" muốn mua lại với giá vừa phải rồi sau đó "phe" để ăn chệnh lệch. Thế nhưng, khác với các lượt trận trước đây, vé chung kết lượt về AFF Cup 2018 được bán lại với giá quá cao khiến phe vé cũng không thể mua nổi. 

Được biết, người hâm mộ "hét giá" với phe vé rằng 4 triệu đồng/cặp cho khán đài CD và AB sẽ là 7 triệu/cặp. Giá quá cao như vậy rất khó để phe vé có thể mua lại. Vậy nên, khác trước, nay phe vé gần như "khan hàng" bởi đã mất đi một "nguồn" vé từ người hâm mộ như trước. Thậm chí, đã có những người chủ động không bán vé cho "dân phe". Họ nhanh chóng rời khỏi trụ sở VFF sau khi lấy vé thành công.

img

Nhiều CĐV đã kỳ công xếp hàng đợi lấy vé và sau đó muốn bán lại với giá rất cao, khiến "phe vé" cũng phải e ngại

Trao đổi nhanh với Dân Việt, rất nhiều CĐV cho biết: Phe vé hỏi mua lại vé thì thử "ướm" giá như thế nào. Với thông tin qua các phương tiện truyền thông, mỗi vé vào xem trận chung kết lượt về được "thổi" lên cao gấp 10 lần. Do đó, cũng có CĐV muốn bán vé.

 Nhưng bản thân những "phe vé" cũng không thể kham nổi mức giá mà người hâm mộ đưa ra. Bởi không ít "phe vé" cho rằng, mức "nhập hàng" như vậy không đủ khả năng khiến họ rao bán lại để kiếm lời, chưa kể nhiều yếu tố rủi ro như... chẳng ai mua, thời tiết bất ngờ có mưa như 2-3 ngày trước khiến các khán đài C-D bị "sập" (do không có mái che).

Với tình hình hiện tại, việc mua - bán vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ còn rất nhiều biến động. Theo thông tin nhận được theo kiểu "vỉa hè", "phe vé" muốn đợi thêm thời gian để "om" vé, còn những người muốn có vé thực sự lại hy vọng "trận đấu qua 30 phút, lúc đó có khi vé rất rẻ, bằng giá gốc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem