AFF Cup: ĐT Việt Nam khổ sở, ái ngại vì... livestream

Thứ ba, ngày 27/11/2018 06:40 AM (GMT+7)
Dù rất thông cảm, nhưng khi bị các phóng viên livestream quá nhiều, các thành viên ĐT Việt Nam cũng ái ngại, thậm chí dị ứng vì mất không gian riêng.
Bình luận 0

“Nào, nào! Chuẩn bị nhé. Sắp có một đống điện thoại bâu vào đấy. Trực tiếp đến từng… cọng lông” - đó là lời của một thành viên ĐT Việt Nam nói vọng lên xe, khi vừa bước xuống sân tập.

img

Vì bị livestream nhiều nên các cầu thủ đôi khi ngượng nghịu khi khởi động.

Theo tìm hiểu của trang Oxii, từ đầu AFF Suzuki Cup 2018 cho đến nay, ĐT Việt Nam luôn hạn chế tối đa truyền thông. Và, một trong những lý do lớn nhất cho thực tế ấy, là vì “toàn đội ngại, đến mức dị ứng luôn với livestream” - tức video trực tiếp trên Facebook.

Một số phóng viên đã cảm thán rằng: “Giờ có smart phone với 3G, 4G thì ai cũng có thể là một kênh truyền hình mà. Tin độc quyền giờ không có. Giơ điện thoại nhiều quá, cầu thủ mình quen từ CLB, cũng chỉ chào mình xong rồi im, vì nó ngại”.

Có thể nói, nhưng video trực tiếp lên Facebook đã và đang khiến tuyển Việt Nam tránh né truyền thông nước nhà. Đơn cử như những cầu thủ gạo cội ở đội, vốn không quen với mạng xã hội như Nguyễn Anh Đức hay Nguyễn Văn Quyết đều… im thin thít, có hé miệng cũng chỉ là lời chào các phóng viên quen mặt, theo sát bóng đá Việt Nam lâu năm.

img

HLV Park Hang-seo khó chịu vì cánh phóng viên live stream quá nhiều.

Đó là khi có quá nhiều điện thoại được giơ lên. Trái ngược hoàn toàn khi chỉ có máy chụp ảnh, dù biết xung quanh vẫn có phóng viên, nhưng tiền đạo Anh Đức vẫn… nói rất nhiều, không ngại chia sẻ kinh nghiệm công khai với các đàn em như Phan Văn Đức, Đặng Văn Lâm.

Thế mới thấy, những màn livestream đã và đang khiến tuyển Việt Nam đi từ “cảm thấy ngại” cho đến “dị ứng”, không thoải mái ngay khi bước chân ra khỏi nơi tập trung trong ngày được xả trại.

“Cái đấy không xấu, tôi cũng biết các bạn làm là do yêu cầu. Nhưng nhiều lúc thái quá. Ngày nghỉ của đội vẫn túc trực ở khách sạn. Đi cà phê, dạo phố, các bạn cũng theo chúng tôi để livestream.

Thực sự rất ngại” - một thành viên khác của ĐT Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó, một nhân vật thuộc cấp quản lý của đội thì nói thẳng: “Thực sự là rất dị ứng. Vì video trực tiếp như vậy, cầu thủ rất ngại làm mất lòng fan, nhưng dù sao họ cũng cần không gian riêng. Nhỡ hỏi câu gì mà không trả lời, quay đi, thể nào cũng bị chỉ trích”.

Hoài Thuận (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem