Ai Cập muốn giải thể Anh em Hồi giáo

Thứ hai, ngày 19/08/2013 06:39 AM (GMT+7)
Ngày 18.8, người phát ngôn Chính phủ Ai Cập Sherif Shawky cho biết Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi đã chính thức đề xuất giải thể Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) trung thành với Tổng thống bị lật đổ M.Morsi.
Bình luận 0
Ngày 18.8, người phát ngôn Chính phủ Ai Cập Sherif Shawky cho biết Thủ tướng lâm thời Hazem el-Beblawi đã chính thức đề xuất giải thể Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) trung thành với Tổng thống bị lật đổ M.Morsi, đồng thời tuyên bố “không thể hòa giải với những kẻ bàn tay đã vấy máu”.

MB cho biết vẫn tiếp tục theo đuổi chủ trương phản đối một cách hòa bình đối với Chính phủ được quân đội hậu thuẫn. Tính đến ngày 18.8, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình thuộc MB tại Ai Cập đã làm ít nhất 750 người thiệt mạng.
L.A (L.A)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem