Truyền thông: Hoảng loạn bắt đầu ở Kiev trước nguy cơ tấn công của Nga
Truyền thông: Hoảng loạn bắt đầu ở Kiev trước nguy cơ tấn công của Nga
PV (Theo Sputnik)
Thứ sáu, ngày 22/11/2024 11:19 AM (GMT+7)
Nhà báo Australia John Lyons cho biết trên ABC News rằng, đang có sự hoảng loạn ở Kiev và trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine trước nguy cơ bị Nga tấn công trả đũa.
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga. Ảnh Pravda
“Rõ ràng là có sự hoảng loạn trên chiến trường, nhưng cũng có sự hoảng loạn ở Kiev", nhà báo Johnson viết.
Theo ông, các chính trị gia phương Tây, đặc biệt là người Anh, lo sợ một cuộc tấn công hạt nhân từ Nga, đã bắt đầu lựa chọn lời nói cẩn thận hơn và bác bỏ hành động của ông Zelensky, người đã chấp thuận các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa phương Tây. Nhà báo lưu ý rằng sau khi ông Putin thay đổi học thuyết hạt nhân, London sợ phải thừa nhận rằng chính tên lửa của họ được sử dụng để tấn công quân đội Nga.
“Nếu bạn đến từ Châu Âu thì điều này rất nguy hiểm. Nga có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thậm chí còn nhiều hơn cả Mỹ. Thật khó chịu khi nghe điều này”, nhà báo kết luận.
Trước đó, ngày 19/11, đại sứ quán Mỹ, Ý và Tây Ban Nha tại Ukraine đã đóng cửa trong bối cảnh có báo cáo về một cuộc không kích mạnh mẽ có thể xảy ra vào ngày 20/11. Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản ứng lại điều này bằng cách cáo buộc các đối tác của mình, nói rằng họ đã tham gia vào việc “bơm thông tin”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một tuyên bố vào tối 21/11, trong đó ông nói rằng để đáp trả việc Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp vào một khu liên hợp công nghiệp Ukraine sản xuất công nghệ tên lửa ở Dnepropetrovsk. Đồng thời, Nga đã phóng thử nghiệm thành công một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất có tên Oreshnik. Oreshnik là tên lửa đạn đạo với thiết bị siêu thanh phi hạt nhân. Ông Putin nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm đã thành công, mục tiêu phóng đã đạt được.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, ngày 19/11, 6 tên lửa ATACMS và ngày 21/11, hệ thống Storm Shadow đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk và Bryansk , gây tử vong và bị thương.
Trong một diễn biến khác, phiên họp theo lịch trình của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) vào ngày 22/11 đã bị hủy. Các thành viên quốc hội đã được cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhắm vào khu nhà chính phủ.
Các nguồn tin của tờ Ukrainska Pravda tiết lộ rằng các nghị sĩ đã được thông báo về mối đe dọa bị ném bom và được yêu cầu hạn chế sự hiện diện của họ, cũng như gia đình họ, tại khu nhà của chính phủ. Phiên họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.