Ai mới là vị hoàng đế "truyền giống" vĩ đại nhất mọi thời đại?

Thứ bảy, ngày 22/04/2023 14:33 PM (GMT+7)
Trong lịch sử nhân loại, Sultan Moulay Ismail - ông hoàng nổi tiếng cai trị vương quốc Maroco từ năm 1672 - 1727 khiến hậu thế ngỡ ngàng khi có tới 888 người con. Ông lập kỷ lục ấn tượng này khi hậu cung có hơn 500 mỹ nhân.
Bình luận 0
Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 1.

Quốc vương Sultan Moulay Ismail của Maroco được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là ông hoàng nổi tiếng lịch sử có nhiều con nhất. Vị vua này có 888 người con.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 2.

Theo các sử liệu, ghi chép, quốc vương Sultan Moulay Ismail cai trị vương quốc Maroco từ năm 1672 - 1727. Ông là vị vua vĩ đại đầu tiên của Vương triều Alaouite Maroco.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 3.

Lúc sinh thời, quốc vương Sultan Moulay Ismail tự nhận bản thân là hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 4.

Trong suốt thời gian trị vì, quốc vương Sultan Moulay Ismail cho áp dụng nhiều luật lệ nghiêm khắc. Trong đó có việc bất cứ thê thiếp nào của ông bị nghi ngờ ngoại tình đều bị trừng phạt nặng.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 5.

Thêm nữa, bất cứ người đàn ông nào dám nhìn thê thiếp của quốc vương Sultan Moulay Ismail đều bị xử tử.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 6.

Một số tài liệu ghi chép quốc vương Sultan Moulay Ismail có hơn 500 thê thiếp. Những người vợ này được nhà vua sủng hạnh. Nhờ vậy, họ sinh được nhiều con cái giúp duy trì nòi giống cho quốc vương Maroco.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 7.

Thậm chí, các báo cáo của Dominique Busnot - nhà ngoại giao người Pháp thường xuyên tới Maroco đề cập đến việc quốc vương có tới 1.171 người con. Thông tin này được nhà ngoại giao Dominique ghi chép vào năm 1740. Vào thời điểm ấy, quốc vương Sultan Moulay Ismail 57 tuổi và cai trị đất nước trong 32 năm.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 8.

Các nhà nghiên cứu đã xây dựng chương trình mô phỏng máy tính để xác định xem trong vòng 32 năm, quốc vương Sultan Moulay Ismail có thực sự có thể có 888 hay 1.171 người con hay không.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 9.

Kết quả nghiên cứu cho thấy quốc vương Sultan Moulay Ismail chỉ cần sủng hạnh trung bình từ 0,83 - 1,43 lần/ngày thì có thể trở thành cha của 1.171 đứa trẻ.

Ngỡ ngàng ông hoàng "truyền giống" vĩ đại nhất: Không phải Thành Cát Tư Hãn! - Ảnh 10.

Với tần suất "vui vẻ" như vậy, hậu cung của quốc vương Sultan Moulay Ismail chỉ cần 65 - 110 mỹ nhân để sinh được hơn 1.000 người con. Do vậy, giới nghiên cứu nhận định vị vua này hoàn toàn có thể có nhiều con như vậy.

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem