Al Qaeda ám sát Tư lệnh quân nổi dậy Libya?

Thứ bảy, ngày 30/07/2011 17:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chính phủ Libya của Đại tá Muammar Gaddafi đã thông báo rằng sự kiện viên chỉ huy Abdul Younes bị giết hại thể hiện sự bất lực của phe quân nổi dậy trong công việc lãnh đạo đất nước.
Bình luận 0
img
Cái chết của Tướng Younes vãn còn nhiều bí ẩn.

Tướng Younes đã bị giết chết hôm 28.7, được cho là do chính các chiến binh thân cận ra tay. Phần lớn những tình tiết xung quanh cái chết của ông này vẫn là bí ẩn.

Tuy nhiên, theo lời đại diện Chính phủ Gaddafi, đứng đằng sau vụ ám sát viên tướng là "Al-Qaeda", vì không ưa những cố gắng của tướng Younes để loại trừ tổ chức khủng bố này khỏi tiến trình chính trị quanh Libya.

Trong khi đó, phát ngôn viên chính thức của Chính phủ Libya đã nhạo báng Anh vì đã công nhận Hội đồng Quốc gia quá độ là chính quyền hợp pháp duy nhất ở Libya, bởi những người này không thể bảo vệ ngay cả một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem