Alex Ferguson đòi “ăn thua đủ” với Mancini

Thứ ba, ngày 01/05/2012 07:37 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nếu không có sự can thiệp của trọng tài thứ tư Mike Jones, Fergie đã lao vào đòi “ăn thua đủ” với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.
Bình luận 0

Ở trận đấu hồi rạng sáng nay, Vincent Kompany là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp Man xanh đòi lại ngôi đầu bảng từ tay đối thủ (hai đội cùng có 83 điểm nhưng The Citizens xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng và chỉ số đối đầu).

img
 

Sau pha phạm lỗi của Nigel de Jong với Danny Welbeck ở phút 76, Sir Alex đã không giữ được bình tĩnh và có màn đấu khẩu với Mancini. Nếu không có sự can thiệp của trọng tài thứ tư Mike Jones, Fergie đã lao vào đòi “ăn thua đủ” với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

“Máy sấy tóc” cho rằng, trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, Mancini đã có tác động khiến các trọng tài đưa ra những quyết định có lợi cho Man City: “Ở trận đấu này, Roberto đã không ít lần gây sức ép với trọng tài chính, trọng tài biên và cả trọng tài thứ tư để họ đưa ra những quyết định có lợi cho Man City”.

Về phần mình, Mancio đã thanh minh về tình huống đấu khẩu giữa ông với Ferguson: “Tôi đã nói với Mike Jones rằng đó là tình huống phạm lỗi của De Jong với Welbeck. Tôi không hề phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, Sir Alex đã không giữ được bình tĩnh nên ông ấy đã có những hành động như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem