Alexander Đặng ngán nhất điều gì nếu về khoác áo ĐT Việt Nam?

Thứ ba, ngày 07/05/2019 15:10 PM (GMT+7)
Không phải tâm lý thi đấu, điều mà Alexander Đặng lo sợ lại có phần... giống hệt với những gì nhiều người dân trên đất nước hình chữ S nghĩ đến!
Bình luận 0

Hôm 4.5 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu chuyến công tác đến châu Âu nhằm theo dõi, đánh giá các cầu thủ Việt kiều để bổ sung cho ĐT Việt Nam thời gian tới. Người đầu tiên mà thầy Park dự khán trận đấu là tiền đạo Alexander Đặng của CLB Nest-Sotra IL (Na Uy).

img

Alexander Đặng trong màu áo CLB Nest-Sotra IL (Na Uy).

Dù không ghi được bàn thắng trong cuộc đối đầu vừa qua với đối thủ mạnh Sanderfjord, nhưng cầu thủ 29 tuổi vẫn rất vui vẻ và lạc quan. Alex Đặng cũng rất háo hức trước cơ hội được khoác áo ĐT Việt Nam.

"HLV Park đã ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu. Chúng tôi sẽ trò chuyện vào tối nay và hãy chờ xem điều gì sẽ đến sau cuộc nói chuyện. Thật là một cơ hội lớn, HLV Park đã đi một chặng đường dài từ Việt Nam đến đây để gặp gỡ tôi" - Trí thức trẻ dẫn lời tiền đạo này sau trận.

Dù cơ hội đang rộng mở, nhưng anh vẫn không tránh khỏi chút lo lắng về thử thách trước mắt tại Việt Nam:

"Nếu tôi nhận lấy cơ hội này, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi thứ phía trước rất thú vị. Nhưng sẽ có những khác biệt về mặt văn hóa cũng như khí hậu. Tôi được biết ở Việt Nam nhiệt độ thường lên tới 35 độ C. Tại Ågotnes nơi tôi sống hiếm khi có những ngày nắng chói chang kiểu như thế".

Cuộc trao đổi giữa HLV Park Hang-seo và Alexander Đặng vẫn đang diễn ra tại Sanderfjord, nơi tiền đạo 29 tuổi cùng CLB Nest-Sotra thi đấu vòng 6 giải hạng Hai Na Uy. Sau đó, chân sút này sẽ trở về Ågotnes để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

DV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem