Ấm no nhờ bộ đội

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 20/07/2014 08:18 AM (GMT+7)
Thành lập năm 2004 với quy mô gần 90 ngàn dân, Khu Kinh tế - quốc phòng Cư M’gar (do Công ty TNHH MTV Cà phê 15- Quân khu V quản lý, điều hành) đang mang lại cuộc sống ấm no cho hàng ngàn gia đình đồng bào các dân tộc…
Bình luận 0

Điểm tựa của những buôn nghèo

Nếu 7 năm trước, 100% đồng bào dân tộc Ê Đê của xã Ea Sin, huyện Krông Buk (Đăk Lăk) đều thuộc diện đặc biệt khó khăn thì đến năm 2013 con số ấy đã bớt hơn phân nửa. Bí thư Đảng ủy xã Ea Son Nguyễn Đức Lĩnh khẳng định: Sự phát triển nhanh chóng này chính là nhờ đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ Khu Kinh tế - quốc phòng Cư M’gar...

Năm 2007, Ea Sin được thành lập theo chủ trương dãn dân của tỉnh. Trên vùng đất mới, người Ê Đê đến từ các buôn Ea Sin, Ea Pông, Cư Mto và Ea Mắc đang loay hoay, chưa biết mưu sinh cách nào thì cũng là lúc những người lính áo xanh có mặt. Họ chính là những cán bộ, công nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của Khu Kinh tế - quốc phòng Cư M’gar. Xác định tiềm năng của vùng đất mới là cây công nghiệp, họ đã hướng đồng bào vào việc phát triển hai loại cây có thế mạnh là điều và cà phê. Cùng với việc hỗ trợ cây giống điều cao sản, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật và trí thức trẻ tình nguyện tới từng hộ thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, hướng dẫn bà con từ khâu làm đất, đến xuống giống, chăm sóc và thu hoạch. Chẳng bao lâu, 380ha điều xen cà phê đã đến kỳ thu hoạch…

Ông Y Ple Niê- Trưởng buôn Ea Pông, chia sẻ với chúng tôi: “Nhờ có bộ đội Khu Kinh tế - quốc phòng Cư M’gar tận tình hướng dẫn, đến nay vườn cà phê, vườn điều của đồng bào đều phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Bình quân 1ha điều xen cà phê mỗi năm cho thu nhập khoảng 70-90 triệu đồng. Cuộc sống của bà con dần khấm khá, tốt hơn nhiều so với ngày ở buôn cũ. Không chỉ thế mà bộ đội còn thường xuyên khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ gạo cho bà con... Dân mình giờ hết lo thiếu ăn, bệnh tật…”.

Phát triển kinh tế, tạo thế trận quốc phòng

Không chỉ ở Ea Sin, tại các xã Ia Sao, Ia Dêr (huyện Ia Grai, Gia Lai), Cư Dliê M’nông, Cư Đăng, Ea Kiết, Ea Quế, huyện Cư M’gar; Ea Ngai, Cư Pơng, huyện Krông Búk và xã Ea Knuếch, huyện Krông Pách (Đăk Lăk) những nơi có dự án Khu Kinh tế - quốc phòng Cư M’gar, chúng tôi đều ghi nhận được những đổi thay đáng kể. Đậm nét nhất là những dấu ấn của phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Sau 2 năm thực hiện, chỉ tính riêng trong Khu Kinh tế - quốc phòng Cư M’gar, Công ty Cà phê 15 đã huy động 42,2 tỷ đồng đầu tư cho các địa phương xây dựng 3 hồ thủy lợi, 18km đường nhựa, 2 hội trường thôn; 5 nhà tình nghĩa, nâng cấp 1 bệnh xá quân dân y; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.780 lượt người dân…

Thượng tá Phạm Văn Thảnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 15 cho biết: Những năm tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng kinh tế kết hợp với củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng các cụm làng, bản có thế trận phòng thủ quốc phòng toàn dân vững chắc. Trên lĩnh vực kinh tế, công ty tiếp tục quy hoạch và đầu tư xây dựng các điểm dân cư mới, tiếp nhận thêm 60 hộ theo dự án dãn dân của các địa phương và 200 lao động vào vùng dự án; góp phần giảm nghèo cho 126 hộ và 1.000 khẩu trên địa bàn; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương…

  Nếu 7 năm trước, 100% đồng bào dân tộc Ê Đê của xã  Ea Sin đều thuộc diện đặc biệt khó khăn thì đến năm 2013 con số ấy đã bớt hơn phân nửa. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem