Ấn Độ: Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất”

Thứ năm, ngày 19/08/2021 06:07 AM (GMT+7)
Nhà thuyền xa hoa lộng lẫy là loại khách sạn nổi trên hồ rất được ca ngợi, đã góp phần quan trọng thu hút dòng khách du lịch rất đông đổ tới Srinaga - “vương miện” của Kashmir, Ấn Độ thời trước Covid-19.
Bình luận 0
Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 1.

Nhà thuyền xa hoa lộng lẫy là loại khách sạn nổi trên hồ nức tiếng, từng cuốn hút một lượng lớn khách du lịch đổ tới Srinagar. thời trước Covid-19 (Ảnh: tourmyindia)

Nét đặc sắc nhà thuyền tạo bùng nổ du lịch cho Jammu và Kashmir

Những ngôi nhà thuyền trên hồ Dal và hồ Nigeen được coi là biểu tượng vẻ đẹp Kashmir. Nhà thuyền được đóng bằng gỗ tuyết tùng quý hiếm, chủ yếu mọc trong các khu rừng ở phía bắc Kashmir.

Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 2.

Nhiều bộ phim Bollywood thường xuyên giới thiệu loại khách sạn nổi trên hồ như những điểm đến lãng mạn, giúp thúc đẩy du lịch "bùng nổ" tại Jammu và Kashmir. (Ảnh: m.economictimes)

Du lịch là "xương sống" của nền kinh tế Jammu và Kashmir - khu vực hiện nay là lãnh thổ liên bang lớn thứ nhì của Ấn Độ, với Srinaga là thủ phủ mùa Hè được ví như "Vương miện" của Kashmir, trong khi Jammu là thủ phủ mùa Đông.

Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 3.

Hồ Dal được mệnh danh là "viên ngọc trên vương miện" của Kashmir, với cảnh quan ngoạn mục và quy tụ nhiều nhà thuyền xa hoa, lộng lẫy. (Ảnh: traveltriangle)

Nhà thuyền sang trọng là loại khách sạn nổi trên hồ nức tiếng, từng cuốn hút một lượng lớn khách du lịch đổ tới Srinagar. Họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để tận hưởng trải nghiệm thú vị với hồ nước đô thị - nét đặc sắc không thể thiếu trong lĩnh vực du lịch và giải trí ở Kashmir.

Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 4.

Vẻ đẹp mùa Đông hiếm có rất hấp dẫn khách du lịch Ấn Độ, khi nhiệt độ đôi khi xuống tới âm 11 độ C đóng băng hồ Dal. (Ảnh: ritiriwaz)

Truyền thống sống trên Darpad Dungas (nhà thuyền) đã phổ biến tại Kashmir từ khoảng thập niên 1860, nghĩa là rất lâu trước khi những người châu Âu đầu tiên đến đây. Nhưng Darpad Dungas (nhà thuyền truyền thống) thời kỳ đầu khác nhiều so với khách sạn nổi trên hồ sau này - vốn được cải tiến dưới thời thực dân Anh hấp dẫn và tiện nghi hơn với nhiều đèn chùm, thảm và đồ nội thất chạm khắc tinh xảo như những khách sạn nổi trên hồ.

Covid-19 đe dọa "xóa sổ" nét đẹp khách sạn nổi trên hồ của Jammu và Kashmir

Từ cuối thế kỷ 19 loại nhà thuyền được cải tiến trông rất cuốn hút này đã được người Anh giới thiệu như nơi ở hoặc khách sạn độc đáo cho người châu Âu, bởi khi đó họ bị Vua Dogra (Vương triều tồn tại từ 1846-1947 ở Kashmir) cấm sở hữu đất đai trong vùng.

Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 5.

Hồ Nigeen được ví như "viên ngọc trong chiếc nhẫn" của Kashmir, được viền quanh bởi những hàng cây bạch dương và liễu rủ rất đẹp. (Ảnh: tourmyindia)

Sau này khi tham gia làm du lịch cùng những con tàu hiện đại, loại khách sạn nổi trên hồ thường đem lại mức thu nhập khá - khoảng 30.000 Rupee/tháng (410 USD) cho các chủ nhân.

Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 6.

Hồ nước đô thị là nét đặc sắc không thể thiếu trong lĩnh vực du lịch và giải trí ở Kashmir. (Ảnh: traveltriangle)

Tuy nhiên ngay trong thời đỉnh cao của loại hình du lịch với các khách sạn nổi trên hồ, cũng đã xuất hiện nhiều hồi chuông báo động về tình trạng ô nhiễm đe dọa những hồ nước tuyệt đẹp của Kashmir. Nhất là hồ Dal vốn được mệnh danh là "viên ngọc trên vương miện" và hồ Nigeen được ví như "viên ngọc trong chiếc nhẫn" Kashmir.

Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 7.

Nội thất xa hoa trong các nhà thuyền - khách sạn nổi trên hồ ở Srinagar. (Ảnh: traveltriangle)

Thời đỉnh cao cuối thập niên 1990 có gần 3.000 nhà thuyền hoạt động trong khu vực Kashmir. Nhưng sau lệnh cấm đóng nhà thuyền mới từ năm 2010 bao gồm cả không gia hạn giấy phép hoạt động cho các nhà thuyền đã hết hạn sử dụng, số lượng nhà thuyền khi đó vốn còn khoảng 1.500 chiếc, lại giảm tiếp xuống còn chưa đầy 850 chiếc.

Biểu tượng vẻ đẹp du lịch Kashmir có nguy cơ “biến mất” - Ảnh 8.

Chi phí cải tạo lại nhà thuyền vốn làm bằng gỗ tuyết tùng quý hiếm rất lớn, nên đã hạn chế các chủ nhân sửa chữa lại nhà thuyền của mình. (Ảnh: Kamran Yousuf)

Mới đây vào tháng 5/2021 nhà chức trách Ấn Độ đã cho phép sửa chữa và cải tạo lại nhà thuyền. Nhưng loại hình khách sạn nổi trên hồ đặc sắc này vẫn đứng trước nguy cơ "bị xóa sổ", theo đà suy yếu chung của nền kinh tế Jammu và Kashmir do thường xuyên phải "đóng cửa" vì Covid-19.



Linh Quyên (SCMP, Deutsche Welle)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem