Ấn Độ: Giẫm đạp lên nhau, 10 người thiệt mạng

Thứ hai, ngày 18/10/2010 05:11 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ít nhất 10 người, trong đó có bốn phụ nữ, đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp lên nhau tại một ngôi đền ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, nơi có 40.000 người sùng đạo tập trung để tham gia một lễ hội thường niên của Hindu giáo.
Bình luận 0

Cảnh sát cấp cao P. K. Thakur cho biết 15 người khác đã bị thương trong vụ việc xảy ra vào tối 16-10 bên ngoài ngôi đền thuộc huyện Banka, cách thủ phủ Patna của bang trên khoảng 200 km. Một quan chức giấu tên của bang nói rằng "nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những tin đồn rằng một phần của ngôi đền đã sập hoặc một con rắn đã bò vào khu đền chật ních người này".

Vụ việc xảy ra vào ngày cuối cùng của lễ hội Navratri khi các tín đồ tập trung để cầu nguyện nữ thần Durga.

Việc xô đẩy giẫm đạp lên nhau gây chết người là hiện tượng thường thấy tại các ngôi đền ở Ấn Độ, nơi những đám đông đôi khi lên đến hàng trăm ngàn người tập trung tại các khu vực có diện tích hẹp thiếu điều kiện kiểm soát đám đông.

Theo AFP  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem