Ấn Độ hết lời “lăng xê” vũ khí Nga

Thứ hai, ngày 01/09/2014 15:00 PM (GMT+7)
Giai đoạn 2 của cuộc tập trận Không quân chung Nga-Ấn “Aviaindra-2014” sẽ được tổ chức ại Ấn Độ vào thàng 11 tới. Thông tin trên vừa được Phó Tư lệnh Không lực Nga – ông Aleksandr Lyapkin đưa ra hôm 30.8.
Bình luận 0

Giai đoạn 2 của cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại Ấn Độ sau mùa mưa, từ ngày 10-21.11. Hiện chưa rõ địa điểm diễn ra tập trận, thông tin sẽ được đưa ra vào tháng 11, khi công tác lập kế hoạch hoàn tất”, ông Lyapkin cho biết.    

img

Ảnh minh họa

Hiện cuộc tập trận không quân chung đầu tiên giữa Nga và Ấn Độ đang diễn ra ở Nga với sự tham gia của các chiến đấu cơ Su-30 SM Flanker-C và trực thăng Mil Mi-35 “Hind E”. Binh lính Ấn Độ đã có mặt tại Nga từ ngày 25.8.
 
Cuộc tập trận đang diễn ra tại bãi tập Pogonovo và Ashuluk thuộc vùng Voronezh và Astrakhan. Phi hành đoành của chiến đấu cơ Flanker-C sẽ tiến hành tập huấn tiếp nhiên liệu trên không, còn nhóm trực thăng sẽ diễn tập chữa cháy và các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Theo Thiếu Tướng Ajay Rathore của Ấn Độ, Không lực Ấn Độ cảm thấy  hài lòng với dòng chiến đấu cơ Su-30MKI, MiG-21, Mi-35 và một số loại chiến đấu cơ khác do Nga chế tạo.
 
“Chúng tôi đã sử dụng các loại thiết bị quân sự do Nga chế tạo hơn 40 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc tập trận không quân chung, lẽ ra chúng ta đã phải làm điều này từ lâu rồi. Chúng tôi rất hy vọng vào các cuộc huấn luyện phi công như thế này. Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với các đồng sự Nga và cũng muốn học hỏi kinh nghiệm vận hành chiến đấu cơ từ họ”, ông Rathore nói.
 
Nga và Ấn Độ là hai đối tác lớn trong lĩnh vực hợp tác quân sự. Hơn 70% thiết bị quân sự đang được Lực lượng Vũ trang Ấn Độ sử dụng là do Nga hoặc Liên Xô cũ chế tạo.
 
Theo ước tính của Cục Hợp tác Kỹ nghệ và Quân sự Liên Bang Nga, Nga  đã cung cấp cho Ấn Độ lượng vũ khí và công nghệ quân sự trị giá lên tới 4,78 tỷ USD chỉ trong năm 2013.
 
Hồi tháng 11.2013, tàu sân bay Vikramadityav do Nga chế tạo đã chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Ấn Độ. Tàu sân bay này đã được Ấn Độ mua từ Nga với giá kỷ lục 2,35 tỷ USD.
 
Nga và Ấn Độ hiện đang tiếp tục thảo luận các hợp đồng xuất khẩu lô chiến đấu cơ mới nhất Sukhoi và Mikoyan cho Ấn Độ.  Nga dự kiến sẽ cung cấp cho Ấn Độ máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50.

Hai quốc gia này cũng đang hợp tác phát triển các loại vũ khí mới. Công ty liên doanh BrahMos Aerospace của Nga và Ấn Độ đã chế tạo ra loại tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, được Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng từ năm 2006. Hai nước này cũng nhất trí phát triển chung loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 và máy bay vận tải quân sự mới.

(Theo Vnmedia/RIA)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem