Ấn Độ: Họp khẩn, áp dụng hình phạt nặng nhất với tội hiếp dâm trẻ em

Huy Phong (Theo RT) Chủ nhật, ngày 22/04/2018 13:25 PM (GMT+7)
Ấn Độ đã quyết định áp dụng hình phạt tử hình với những kẻ hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi.
Bình luận 0

img

Người dân biểu tình, phản đối nạn hiếp dâm trẻ em ở bang Kashmir, Ấn Độ.

Nội các của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay thông qua sắc lệnh cho phép áp dụng án tử hình với những kẻ bị kết án hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi, sau phiên họp khẩn cấp vào ngày 21.4.

Theo tờ Times of India, hình phạt tối thiểu đối với tội hiếp dâm phụ nữ cũng tăng gấp đôi từ 10 đến 20 năm tù giam.

Các quyết định trên được đưa ra sau làn sóng biểu tình khắp Ấn Độ, phản đối các vụ lạm dụng tình dục trẻ em gần đây.

Trong một trường hợp, bé gái 8 tuổi tại thành phố Jammu, bang Kashmir, đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể suốt nhiều giờ trước khi bị giết hại tại một ngôi đền của Hindu. 8 nghi phạm, bao gồm 4 cảnh sát liên quan tới vụ cưỡng hiếp đã bị bắt giữ.

Một vụ cưỡng hiếp khác cũng khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, có liên quan tới nghị sĩ đảng BJP của Thủ tướng Modi. Ông này bị cáo buộc cưỡng hiếp một thiếu nữ hồi năm ngoái. Nan nhân đã tự thiêu sau khi cảnh sát không tiếp nhận đơn tố cáo của cô.

Những người biểu tình đòi sự công bằng cho các nạn nhân bị hiếp dâm và một số cuộc biểu tình đã trở nên quá khích. Các cuộc đụng độ diễn ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại thành phố  Sopore.

Hai nghi phạm hiếp dâm bị lột trần diễu phố, đánh đập ở Ấn Độ

Hai thanh niên Ấn Độ bị cáo buộc hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, bị người dân dẫn giải đến đồn cảnh sát trong tình trạng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem