Sở thích kỳ lạ: Du lịch trong tù

Thứ hai, ngày 26/12/2022 07:07 AM (GMT+7)
Ở Ấn Độ, xu hướng phổ biến của cả khách du lịch và người dân địa phương là đi nghỉ trong tù.
Bình luận 0

Nếu bạn nghĩ rằng các kỳ nghỉ hấp dẫn chỉ diễn ra ở khách sạn sang trọng với đồ ăn ngon, danh lam thắng cảnh và các buổi spa, thì hãy suy nghĩ lại. Ở Ấn Độ, xu hướng phổ biến của cả khách du lịch và người dân địa phương là đi nghỉ trong tù.

Nhiều nhà tù ở Ấn Độ cung cấp các trải nghiệm bao gồm ngủ trong phòng giam, xào nấu thức ăn trong nhà bếp của nhà tù và tham gia các hoạt động trong nhà như yoga hoặc thể thao ngoài trời. Ý tưởng chính là để khách có "trải nghiệm nhập vai" khi bị giam giữ mà không phạm tội.

Tại nhà tù Haldwani gần 120 năm tuổi ở Uttarakhand, khách được ở trong doanh trại và ăn các bữa ăn được nấu từ sản phẩm tươi do tù nhân trồng. Tại nhà tù Tihar ở Delhi, khách du lịch có thể mặc đồng phục của tù nhân và ngủ trên sàn cứng, giống như những phạm nhân bị giam giữ và thức ăn do các tù nhân nấu tại quán cà phê của nhà tù là một trải nghiệm khác.

Sở thích kỳ lạ: Du lịch trong tù  - Ảnh 1.

"Tội ác và nuôi dưỡng": Một nhà hàng theo chủ đề nhà tù ở thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: RT).

Ấn Độ: Sở thích kỳ lạ là du lịch trong tù

Tại nhà tù Sangareddy hơn 200 năm tuổi ở bang miền nam Telangana, một lần ở lại 24 giờ có giá 8 USD. Nhà tù Trung tâm Yerawada 150 tuổi ở Pune cho phép tham gia vào các hoạt động dạy nghề của nhà tù như các buổi vẽ tranh hoặc làm đồ thủ công.

Các nhà tù ở Ấn Độ không phải là nơi duy nhất mang đến những trải nghiệm du lịch khác thường. Một nhà tù nữ ở Colombia có một quán cà phê do các tù nhân điều hành, trong khi một nhà tù ở Singapore tổ chức hoạt động từ thiện hàng năm giữa các tù nhân với những vị khách cổ vũ cho những người tham gia.

Ngoài ra còn có hơn 100 bảo tàng nhà tù trên toàn thế giới, một số trong đó thu hút lượng lớn khách du lịch đến các thành phố như San Francisco, London và Dublin. Nhà tù San Pedro của Bolivia đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch, những người đôi khi ở lại hàng tuần và có thể tiệc tùng với các tù nhân với một khoản phí nhỏ. Nằm ở trung tâm thành phố La Paz, nhà tù thậm chí còn có trong sách hướng dẫn du lịch.

img
img

Các du khách "Tù nhân" giết thời gian bằng sách tại nhà tù cũ Sangareddy. (Ảnh: Nikkei)

Ở Costa Rica, ngục đảo buồn tẻ San Lucas đã được biến thành một thiên đường du lịch với công viên tự nhiên và những bãi biển hoang sơ. Đây là một cơ sở giam giữ khét tiếng từ năm 1873 đến năm 1991, hòn đảo hiện được phân loại là khu vực di sản quốc gia, nơi mọi người có thể đi bộ trên những con đường trải nhựa giữa hệ động thực vật kỳ lạ.

Các chuyên gia nói rằng sở thích du lịch trong tù bắt nguồn từ cảm giác bí ẩn xung quanh họ. Một quan chức tại cơ sở Tihar cho biết: "Nó cũng giúp khách du lịch hiểu rõ hơn về quá trình cải tạo liên quan đến các nhà tù và [để] xua tan các tin đồn tù nhân bị tra tấn bên trong. Những trải nghiệm như vậy cũng phục vụ mục đích văn hóa bằng cách giúp du khách hiểu được tâm trạng của các tù nhân và việc giam giữ đã dạy họ điều gì."

Trọng Hà (Nikkei)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem