Án mạng kinh hoàng sau khi rời quán bia, 2 người chết

Đức Sơn Thứ năm, ngày 20/08/2020 17:46 PM (GMT+7)
Sau khi rời quán bia, H. cảm thấy bực bội trong người nên đã mang theo dao đến nhà anh T. để giải quyết đối thủ.
Bình luận 0

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 20/8, ông Ma Ngọc Trân, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Theo ông Trân, khoảng 12h trưa 19/8, anh N.V.H. (SN 1982, trú xã Sơn Vân, huyện Yên Sơn) hẹn anh N.V.T (SN 1981, trú tại xã Kiến Thiết) ra quán bia để ngồi nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại quán bia, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã nên đều bỏ về.

Sau khi rời quán bia, H. cảm thấy bực bội trong người nên đã mang theo dao đến nhà anh T. để giải quyết đối thủ. Thấy anh T. đang nằm ngủ, H. xông đến dùng dao đâm nạn nhân. Thấy vậy, anh Th. (SN 1969, anh trai của anh T.) chạy đến can ngăn nhưng bị H. đâm tử vong.

Thoát khỏi lưỡi dao đòi mạng của H, anh T. chạy xuống bếp lấy dao rồi hỗn chiến với đối thủ, hậu quả cả 2 đều trọng thương. H. dùng chút sức lực còn lại rời khỏi nhà anh T. và bị ngã xuống ao tử vong trên đường về nhà.

Ông Trân cho biết thêm, cả 3 người đàn ông nói trên đều đã lập gia đình. 

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem