Án mạng kinh hoàng từ mâu thuẫn lúc đi vệ sinh trong quán bia

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 27/09/2014 09:03 AM (GMT+7)
Thấy bạn bị đánh sau mâu thuẫn khi đi vệ sinh ở quán bia, Tiến tới can ngăn thì bị nhóm của Phúc đánh, bắt xin lỗi. Tiến về nhà lấy dao chọc tiết lợn truy sát Phúc. Dù Phúc bỏ chạy trốn vào một nhà dân, song vẫn bị Tiến truy đuổi rồi đâm, chém, cầm gạch đánh vào đầu dẫn tới tử vong sau đó.
Bình luận 0

Ngày 26.9, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP.Hà Nội) bước đầu làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đại Tảo (xã Đại Thành, huyện Quốc Oai) vào hôm 25.9.

Theo đó, cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, ở thôn Hạ Hòa, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là Phan Huy Phúc (34 tuổi, ở Đông La, Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội).

img

Tiến bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25.9, Tiến cùng Trọng và Quy ngồi ăn uống tại quán bia ở thôn Đại Tảo, xã Đại Thành. Lúc này, Phan Huy Phúc (34 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) và 3 đối tượng khác chưa rõ danh tính cũng ngồi uống bia.

Trong lúc đi vệ sinh, Trọng và bạn Phúc mâu thuẫn, Trọng nhờ bạn Phúc giội nước nhà vệ sinh hộ mình thì bị người này lăng mạ, xúc phạm. Khi Trọng vừa trở về bàn thì Phúc gọi sang bàn mình nói chuyện. Lúc này, Trọng bị người bạn cùng bàn với Phúc cầm cốc bia đập vào đầu.

Thấy vậy, Tiến chạy đến can ngăn nhưng bị các đối tượng dọa đánh. Tiến bỏ về. Phúc cùng một người tên Hoài đi tìm Tiến để giải quyết mâu thuẫn. Khi Tiến đến, có nhiều đối tượng bạn Phúc đang chờ sẵn. Các đối tượng bắt Tiến ngồi xuống bàn rồi thay nhau đánh Tiến chảy máu mắt, mũi mồm và tai. Chúng bắt Tiến xin lỗi Phúc xong mới cho về.

Tiến đã về nhà lấy dao nhọn (loại chọc tiết lợn) rồi quay lại tìm Phúc để trả thù. Vừa phát hiện Phan Huy Phúc đứng trước cửa quán karaoke ở thôn Đại Tảo, Tiến liền lao vào tấn công. Thấy Phúc bỏ chạy vào vườn một hộ dân gần đó, Tiến tiếp tục truy đuổi theo Phúc đâm chém nhiều nhát và cầm gạch đập liên tiếp vào người Phúc. Hậu quả, Phúc tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các chứng cứ thu thập được.

Hiện Công an huyện Quốc Oai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem