Ăn mừng Mexico thắng Đức quá hăng, CĐV gây ra động đất nhân tạo

Tiểu Đào Thứ hai, ngày 18/06/2018 15:30 PM (GMT+7)
Bàn thắng của tiền đạo Hirving Lazano vào lưới đội tuyển Đức đã tạo nên một “cơn địa chấn”, theo đúng nghĩa đen.
Bình luận 0

an-mung-chien-thang-truoc-Duc-CĐV-Mexico-gay-ra-dong-dat

Hirving Lazano ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức. Ảnh: Getty.

Vào phút thứ 35 của trận đấu, lợi dụng sự yếu kém của hàng thủ Đức, ngôi sao CLB PSV Eindhoven đã sút tung lưới của thủ môn Manuel Neuer. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, đem lại chiến thắng mở màn World Cup 2018 của đội tuyển Mexico.

Theo Daily Mail và nhiều tờ báo khác đưa tin, bàn thắng này không chỉ làm nức lòng người hâm mộ Mexico tại Moscow mà còn cả những người hâm mộ đang theo dõi trận đấu tại quê nhà. Đặc biệt, tại thủ đô Mexico City, các cổ động viên đã ăn mừng “hăng” tới mức tạo nên một cơn động đất nhỏ!

Theo cơ quan giám sát hoạt động địa chấn Mexico SIMMSA, thời điểm xảy ra cơn động đất “nhận tạo” trùng khớp một cách tuyệt đối với thời điểm Lazano ghi bàn. SIMMSA cho rằng, do quá vui sướng, người dân đã đồng loạt nhảy ăn mừng trên khắp thành phố và gây ra cơn địa chấn trên. Cơ quan theo dõi địa chấn ở Chile cũng đã ghi nhận kết quả tương tự.

Được biết, do cơn địa chấn có cường độ rất thấp, không tòa nhà hay công trình nào ở Mexico City bị ảnh hưởng hay hư hại. Tuy nhiên, theo Daily Mail nhận định một cách hài hước rằng, nếu một bàn thắng đã gây ra động đất thì việc Mexico lọt vào trận chung kết có lẽ sẽ gây ra cảnh tượng “long trời lở đất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem