Ẩn số từ con gà, quả trứng

Thứ năm, ngày 02/05/2013 15:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ba vạn con gà có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ trong 3 ngày từ 27 - 29.4 vừa qua. Chỉ vài đợt truy bắt, số gà lậu đã lên tới 3 vạn, còn những ẩn số đằng sau nó thì chưa thể tìm ra.
Bình luận 0

Bọn buôn lậu có đủ sự ranh ma và tinh quái để đưa các loại hàng hóa từ Trung Quốc sang Việt Nam. Một đường biên giới dài, có đường bộ và đường thủy, đủ để cho bọn buôn lậu lợi dụng tuồn hàng. Ngoài tàu thuyền, những chiếc xe là phương tiện cơ động chở hàng lậu luồn lách qua các ngõ ngách từ rừng núi xuống đồng bằng.

Với sự “sáng tạo” của dân cửu vạn, một chiếc xe máy có thể chở được mỗi lần 1.500 con gà. Còn ô tô tải thì khỏi phải nói, một chuyến chở được trên 10.000 con. Những người chở thuê này cũng chuyên nghiệp như dân đi buôn, thuộc đường như lòng bàn tay, quen biết cũng không phải ít, cho nên hãn hữu lắm mới tóm được họ. Gà “tấn công” chưa đủ, trứng gà Trung Quốc cũng được nhập lậu ồ ạt.

Sáng 28.4, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) phát hiện gần 40.000 quả trứng gà trên một chiếc xe khách từ Quảng Ninh đi Thái Bình. Số trứng gà này từ Trung Quốc tuồn sang, giá cực rẻ, chỉ 500 đồng/quả. Chủ hàng khai báo rất gọn: Thấy trứng gà Trung Quốc quá rẻ nên mua đưa về Thái Bình bán kiếm lời.

Đó là những vụ bắt được, còn có không biết bao nhiêu gà và trứng được đưa vào thị trường trong nước. Dịp lễ 30.4 vừa qua, nhiều gia đình vùng nông thôn nhưng cũng mua trúng trứng gà Trung Quốc. Thương lái dùng thủ đoạn đưa cho dân địa phương bỏ trong rổ mang ra chợ bán, nói là trứng gà nhà. Nhưng khi mua về, đập quả trứng ra mới biết là trứng Trung Quốc.

Theo kinh nghiệm của người nuôi gà, trứng gà Trung Quốc lòng đỏ rất ít, chỉ vàng nhạt, lòng trắng rất lỏng. Qua những vụ mua nhầm trứng gà Trung Quốc ở chợ “nhà quê”, mới biết không chỉ bọn buôn lậu, chính một bộ phận dân mình tiếp tay để lừa người tiêu dùng. Chưa ai biết được những thứ độc chất gì trong các loại trứng cũng như thực phẩm khác của Trung Quốc, bởi vì chính dân của họ cũng sợ hãi thực phẩm của họ.

Trung Quốc nổi tiếng thế giới về làm hàng giả, và thực phẩm - thứ liên quan sức khỏe - họ cũng không chừa. Thế nhưng, một số người Việt Nam lại mua hàng hóa, thực phẩm Trung Quốc về để lừa dân mình, chưa kể là vô tình đầu độc, hủy hoại sức khỏe của cộng đồng.

Và đương nhiên, khi hàng hóa, sản phẩm, thực phẩm Trung Quốc “hoành hành” trên thị trường 90 triệu dân này thì con gà, quả trứng, vườn cây trái của nông dân Việt Nam bị đe dọa mất thị trường.

Các lực lượng chức năng phải hoàn thành trách nhiệm gác cửa biên giới và chiến thắng trên mặt trận chống buôn lậu. Thế nhưng, công sự vững vàng nhất để chống buôn lậu chính là nhận thức của mỗi công dân đối với hàng lậu từ Trung Quốc. Nếu ai cũng có ý thức, không sử dụng hàng xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không có nhãn hiệu, nguồn gốc thì mới diệt trừ được buôn lậu. Đừng vì tham ăn của rẻ mà tốn tiền uống thuốc, chưa kể mất mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem