Ăn “táo tây”, một người tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ

Chủ nhật, ngày 06/04/2014 07:13 AM (GMT+7)
Theo người nhà anh T, sau khi ăn sáng, anh T ăn một quả “táo tây” rồi đi làm. Đến công ty anh T được mọi người đi cấp cứu và tử vong sau 1 ngày nhập viện với kết luận bị ngộ độc thuốc diệt cỏ.
Bình luận 0
Nạn nhân là anh P.V.T, SN 1968, trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Theo kết luận của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, anh T qua đời do “ngộ độc thuốc diệt cỏ giờ thứ 13”.

Gia đình anh T cho biết, sáng ngày 3.4, sau khi ăn sáng, anh T ăn một quả “táo tây” rồi đi làm. Đến gần trưa anh T bị đau bụng nên mọi người trong công ty đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Tiệp Hải Phòng. Tuy nhiên, do bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ nặng, đến đêm ngày 4.4, anh T bị tử vong.

Theo nhận định của gia đình anh T, với kết luận anh T bị ngộ độc thuốc diệt cỏ thì chỉ có thể là thuốc diệt cỏ còn lưu lại trên quả “táo tây”.
Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem